MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn

Có thể nói, MC Diệp Chi thật hạnh phúc khi có cô con gái cũng thích thú việc bếp núc, nấu ăn ngon không thua gì mẹ.

MC - BTV Diệp Chi không chỉ được khán giả biết đến là người dẫn chương trình nổi tiếng như: Điều ước thứ 7, Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng... cô còn được mọi người ngưỡng mộ bởi là bà mẹ đảm đang, chăm con giỏi, nấu ăn ngon.

Diệp Chi có cô con gái nhỏ 9 tuổi tên ở nhà thân mật là Sumo. Cũng như mẹ, Sumo rất thích nấu ăn. Cô bé thường xuyên nấu ăn khi mẹ bận rộn công việc. Những bữa ăn ấm áp, ngon miệng và thành quả của hai mẹ con nhà Diệp Chi khiến ai cũng xuýt xoa, khen ngợi. 

Ngày cuối tuần vừa qua, Diệp Chi và con gái vào bếp, tự chế biến nhiều món ăn ngon như: bò sốt vàng, ruốc bông và cả kẹo dẻo chip chip. Diệp Chi chia sẻ: "Cứ cuối tuần là bếp nhà mình lại hoạt động hết công suất. Hôm nay chúng mình rủ nhau làm sốt vang, ruốc bông tơi mịn và kẹo dẻo chip chip vị dưa hấu. Thứ 3 nàng Mô trở lại trường đã có hũ kẹo để chung vui cùng các bạn".

MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-1

MC Diệp Chi nổi tiếng là bà mẹ đảm đang, chịu khó vào bếp.
MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-2

Cô con gái Sumo thừa hưởng sự khéo léo từ mẹ nên tự lập rất sớm và thường xuyên nấu ăn, làm sữa hạt cho mẹ mang đi làm.

MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-3

MC Diệp Chi chuẩn bị món bò sốt vang từ tối hôm trước, sáng hôm sau dậy là có sẵn đồ ăn sáng luôn.
MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-4

Ruốc bông tơi mịn là món ăn được Sumo yêu thích. Các mẹ có thể làm ruốc bông để sẵn cho con ăn kèm với cơm, xôi hay bánh mì cũng rất ngon.

MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-5

Sumô tự làm kẹo dẻo chip chip với nước dưa hấu nguyên chất và gelatin.
MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-6

Cho vào khuôn.

MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-7Bỏ tủ lạnh 3 tiếng là ăn được.

MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-8MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-9

Thành quả xinh xắn Sumo làm tặng các bạn khi quay lại trường lớp.

Bận rộn liên tục với công việc ở trường quay nhưng Diệp Chi tự nhận mình thuộc "Hội những người chỉ thích ăn ở nhà". Không quá cầu kỳ trong cách chế biến nhưng kiểu gì cũng phải bày biện đẹp mắt. Cô từng vui vẻ nói rằng: "Khi bạn có một bà mẹ ưa bày biện. Việc đang ngập đến cổ nhưng cứ vào bếp hì hụi một chốc phục vụ bà con là hết cả mệt. Thế mới tài".

MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-10

MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-11MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-12

Sinh nhật con gái hay khi nhà có khách, Diệp Chi cũng đều tự vào bếp nấu ăn.

MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-13MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-14

Đời thường, nữ BTV của Đài truyền hình Việt Nam dù bận rộn đến mấy vẫn thích ăn cơm nhà cùng với con gái.

Không chỉ Diệp Chi, cô con gái Sumo cũng vô cùng đảm đang. Nhiều khi đi học về là bé vào bếp giúp mẹ sửa soạn bữa tối. Cô từng hạn phúc kể về con gái: "Mẹ ôm máy tính dựng chương trình, em bảo bữa tối để em làm cho. Nguyên liệu đơn sơ sẵn trong tủ lạnh, tự em lên thực đơn và chế biến. Tôm rim, mồng tơi xào, trứng rán mayonaise, canh rong biển, đậu bắp hấp chấm kho quẹt. Ăn xong, em tráng bát đĩa cho vào máy rửa bát, đợi xong đâu đấy lại lấy ra úp ngăn nắp lên kệ. Khép kín một quy trình chăm ngoan". 

Thỉnh thoảng chị em hãy cùng gia đình đổi vị với món bò sốt vang như MC Diệp Chi. Công thức dưới đây sẽ giúp chị em chế biến món ăn này thật thơm ngon, hấp dẫn.

1. Nguyên liệu nấu món bò sốt vang

- Thịt bò: 500gr

- Hành boa rô: 30 gr

- Cà rốt: 250 gr

- Rượu vang: 250 ml

- Hạt thì là

- Bột ớt, sốt cà chua, muối, tiêu, quế tây

2. Cách làm bò sốt vang

- Cắt thịt bò thành từng miếng vuông 2x2 cm.

- Thịt bò rửa sạch sau đó đun 1 nồi nước sôi thì cho thịt bò vào chần sơ qua, vớt ra rửa lại cho sạch.

- Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn, cho thịt vào chảo chiên đến khi màu thịt chuyển thành màu nâu

- Tiếp đó cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, bỏ 30gr hành boaro, 50gr cần tây, 250gr cà rốt vào, đảo nhẹ đến khi có mùi thơm.

- Sau đó thêm 2 muỗng cà phê bột ớt ngọt, tiếp tục đảo đều cho thơm.

- Thêm 2 muỗng canh sốt cà chua, đun khoảng 1 phút, sau đó bỏ thêm vào 250ml rượu vang đỏ, đun thêm 5 phút cho bay bớt hơi rượu

- Thêm 400ml nước hầm bò, 5 lá quế tây cắt nhỏ, nêm 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê hạt carum nghiền vào.

- Đậy nắp và bật nút nấu 60 phút.

MC Diệp Chi có món bò sốt vang ngon nhức nhối, thêm con gái khéo léo tự làm kẹo dẻo đãi bạn-15

3. Thành phẩm

- Thịt bò sốt vang mềm, béo ngậy

- Thơm mùi rượu vang chua dịu 

- Ăn kèm bánh mì, cơm nóng đều ngon

Theo Tâm An - Vietnamnet


MC Diệp Chi

Món Ngon Mỗi Ngày


Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.