Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia "nghìn tỷ" được chồng giàu có đích thân vào bếp

Diễn viên "Ghét thì yêu thôi" Phanh Lee khoe mâm cơm giản dị ông xã đại gia nấu sau đám cưới.

Thời gian qua, nữ diễn viên Ghét thì yêu thôi Phanh Lee (Lê Phương Anh) gây chú ý dư luận với đám cưới lãng mạn cùng ông xã là một đại gia tập đoàn nghìn tỷ. Sau đám cưới, mới đây nàng mỹ nữ cho biết được đích thân ông xã vào bếp nấu ăn cho mình.

Cô chia sẻ: "Anh chồng thích nấu, em vợ thích ăn. Mỗi tội hôm nay ông anh đi chợ muộn hết sạch hành lá nhìn chưa đẹp lắm".

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-1
Phanh Lee chia sẻ niềm hạnh phúc sau đám cưới.

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-2

Cô được ông xã đại gia yêu chiều, còn vào bếp phục vụ vợ.

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-3

Bữa cơm nhà mà chồng đại gia của Phanh Lee nấu cho vợ sau đám cưới.

Trong đó, các món mà ông xã đại gia của Phanh Lee nấu chẳng phải là món sơn hào hải vị hay sang chảnh gì mà là những món ăn hết sức giả dị, thân thuộc như thịt kho trứng, trứng rán, rau muống xào, nước rau dầm sấu, canh cà chua...

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nữ diễn viên thích thú với tài năng vào bếp của ông xã dù theo cô nhận xét là chưa đẹp do thiếu màu xanh của hành lá.

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-4

Phanh Lee cho biết "lười nấu" và chụp hình với đĩa rau của mẹ.

Trước đó, nữ diễn viên thừa nhận rằng mình lười nấu ăn, thậm chí ngay cả thời điểm mùa dịch, "cả showbiz" chăm chỉ vào bếp thì Phanh Lee chỉ biết "mượn rau" của mẹ để chụp hình.

"Dạo này thấy mọi người hay up đồ ăn tự nấu mà Phăn thì lười nấu chỉ thích ăn thôi nên chả có gì khoe. Hôm nay vào bếp phụ mẹ luộc rau nên phải khoe ngay. Các bác cho em 1 tràng pháo tay động viên để mai em có hứng phụ mẹ ốp trứng ạ. Hihi", nữ diễn viên dí dỏm.

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-5

Trên trang cá nhân, thi thoảng Phanh Lee khoe những hình ảnh ăn uống nhưng chủ yếu là những buổi tụ tập bạn bè hay đi ăn ở những nhà hàng sang trọng.

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-6Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-7

Cô được thưởng thức nhiều món sang chảnh, đẹp mắt.

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-8

Phanh Lee còn chơi với những người bạn nấu ăn ngon và thích vào bếp như Huyền Lizzie, Lã Thanh Huyền, Thu Hoài...

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-9

Một lần, cô làm công chúng bất ngờ khi khoe loạt hình đang làm công việc thái thịt lợn thay vì những bức hình sang chảnh thường thấy.

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-10

"Hãy luôn tìm thấy niềm vui trong công việc. Bất kể đó là công việc gì. Nét đẹp lao động", Phanh Lee hài hước.

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-11

Cô còn chia sẻ thêm: "Hậu quả của việc ăn chơi hết tiền nên phải đi làm thêm nghề thái thịt lợn thuê".

Tham khảo cách làm thịt kho trứng để có màu sắc đẹp, hấp dẫn như ông xã Phanh Lee:

Nguyên liệu 

- Thịt ba chỉ: 0.5kg

- Trứng chim cút: 15 quả

- Kẹo đắng (Nước màu)

- Hành khô, ớt rửa sạch băm nhỏ

- Gia vị: Nước mắm, đường, muối, hạt tiêu, nước dừa

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp-12

Cách làm

Bước 1: Thịt mua về khử mùi hôi bằng cách ngâm vào trong nước muối khoảng 15 phút rồi rửa sạch, thái thành từng miếng vuông vừa ăn.

Bước 2: Ướp thịt với hành khô băm nhỏ, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê hạt tiêu, nước màu, 1 thìa cà phê đường ướp trong khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.

Bước 3: Trong lúc chờ ướp thịt thì rửa sạch trứng chim cút và luộc đến khi chín thì cho vào nước lạnh để dễ bóc vỏ. Để ráo nước và chiên sơ qua với dầu để có màu vàng nhẹ đẹp mắt khi ăn.

Bước 4: Sau khi ướp thịt xong, bắc lên bếp đun cùng với trứng luộc đã bóc sẵn đến khi sôi thì thêm nước dừa vào cho ngang mặt thịt và đun sôi trở lại thì vặn nhỏ lửa đun liu riu trong 30 phút, lúc này có thể cho thêm ớt vào. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Vậy là hoàn thành món thịt kho trứng rất đơn giản cho bữa cơm ngon miệng của gia đình.

 

Theo thoidaiplus

Xem link gốc Ẩn link gốc http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/thua-nhan-luoi-nau-an-my-nu-cuoi-dai-gia-nghin-ty-duoc-chong-giau-co-dich-than-vao-bep-d241721.html

Sao Việt vào bếp

Phanh Lee

Món Ngon Mỗi Ngày


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.