Khá nhiều cổ phiếu có dưmua trần lớn nhưng hầu hết đều là penny stocks. Kết quả kinh doanh quý Ikhông tác động nhiều đến thị trường.

Khi mối tương quan giữa TTCKViệt Nam và TTCK thế giới đã trở nên lỏng lẻo, các diễn biến trên TTCK Mỹdường như ít tác động đến chỉ số VN-Index và HNX-Index như trong giai đoạnhiện nay.

Kết quả kinh doanh quý I cũngtác động không lớn đến thị trường (bluechips có HAG, SSI, STB đã công bố kếtquả kinh doanh quý I vượt trội so với cùng kỳ 2009 song các cổ phiếu này vẫnhết sức “lình xình”).

Hôm qua (19/4), VN-Index độtngột mất điểm mạnh vào cuối phiên khi NĐT đã mất kiên nhẫn đối với các cổphiếu bluechips. Theo phân tích kỹ thuật của SSI, sau phiên giao dịch ngày19/4, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự đảo chiều giảm của chỉ số Vn-Index.

Mở đầu phiên giao dịch sángnay 20/4, VN-Index tăng nhẹ 0,62 điểm lên 517,36 điểm (mức tăng 0,12%). Khốilượng giao dịch trong đợt 1 tiếp tục tăng mạnh lên trên 6 triệu cổ phiếu,tương đương gần 207 tỷ đồng. Sang đợt 2, có lúc VN-Index tăng hơn 2 điểm lêntrên 519 điểm, song hiện tại chỉ số này đang dao động quanh mốc 518 điểm.

VN-Index giảm nhẹ xuống 516 điểm

Nhà đầu tư trong giai đoạnhiện nay ít chú ý đến diễn biến của chỉ số chung toàn thị trường mà thay vàođó là chú ý đến từng cổ phiếu penny thị giá nhỏ, hoặc các cổ phiếu mang yếutố đầu cơ cao.

Rõ ràng thị trường có khánhiều cổ phiếu tăng trần (tính tại thời điểm 9h30 là hơn 33 mã, trên tổng số108 mã tăng giá), tuy nhiên hầu hết các cổ phiếu này đều là penny stocks nênkhông ảnh hưởng nhiều đến Index chung.

Các cổ phiếu tăng trần đángchú ý là HAP (dư mua trần hơn 400,000 đơn vị, đã khớp lệnh được hơn 670,000đơn vị); VHG (tăng trần lên 14,500 đồng/cp; đã khớp lệnh hơn 1.6 triệu cp);SEC, DIC, HLG, MHC (dư mua trần hơn 200,000 cp); MCG dư mua trần hơn 700,000cổ phiếu…(cổ phiếu này đã tăng trần được 4 phiên liên tiếp, sáng nay tiếptục tăng trần lên 56,000 đồng/cp).

Cổ phiếu POM của CTCP thépPomina sáng nay mới chào sàn, giá tham chiếu là 40,000 đồng; hiện đang có dưmua trần hơn 650,000 cp giá 48,000 đồng/cp.

Đối với nhóm bluechips, SSI,PVF giảm 300 đồng, STB giảm 100 đồng, SJS, REE, GMD giảm 500 đồng, PVD, FPTgiảm 1,000 đồng; HAG, DAG đứng giá.

Tính đến 9h50, VN-Index đanggiảm 0,25 điểm xuống 516,49 điểm.

Theo Phương Mai -Quốc Thắng
VN-Index giảm nhẹ xuống 516 điểm