10 giờ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng vào chiều 28 Tết

Sau 10 giờ gây án, kẻ dùng súng uy hiếp, cướp ngân hàng ở Lâm Đồng đã bị bắt tại tỉnh Bình Thuận cùng tang vật hàng tỷ đồng.

10 giờ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng vào chiều 28 Tết-1Nguyễn Thành Trung bị bắt cùng ba lô đựng tiền đã cướp ở ngân hàng. Ảnh: CA

Khoảng 2h sáng 8/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được nghi phạm dùng súng uy hiếp, cướp hàng tỷ đồng tại một chi nhánh của ngân hàng V tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) rồi tẩu thoát vào chiều 28 Tết.

Đối tượng bị bắt khi đang chạy xe máy lẩn trốn tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Cùng với việc bắt nghi phạm, công an đã thu hồi toàn bộ tang vật vụ án.

Cơ quan điều tra xác định nghi phạm tên Nguyễn Thành Trung (32 tuổi), quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại Tam Bố, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Trung từ huyện Di Linh đến huyện lân cận là Đức Trọng thuê trọ.

Chiều 7/2, Trung mang theo khẩu súng ngắn đến một chi nhánh của ngân hàng V, chĩa súng uy hiếp các nhân viên ngân hàng, quăng ba lô vào quầy giao dịch, ép một nhân viên bỏ các cọc tiền vào ba lô rồi chạy ra ngoài.

Khi bị chặn bắt, Trung đã chĩa súng về phía người bảo vệ ngân hàng, bắn sượt qua ngực nạn nhân rồi rồ ga xe máy, bỏ trốn trên quốc lộ 20.

10 giờ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng vào chiều 28 Tết-2Kẻ cướp chĩa súng về phía bảo vệ ngân hàng bóp cò. Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc và đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo truy bắt đối tượng cướp ngân hàng.

Theo chỉ đạo của Ban giám đốc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, cùng Công an huyện Đức Trọng và công an các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh... phối hợp truy lùng và chốt chặn khắp các tuyến đường của tỉnh và quốc lộ 20, 27, 28 để truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 2h sáng 8/2, lực lượng công an đã bắt giữ Trung tại huyện Hàm Thuận Bắc, thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận.

10 giờ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng vào chiều 28 Tết-3Nghi phạm cướp ngân hàng bị bắt tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CA

Bước đầu Trung khai nhận với cơ quan công an, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ nần nhiều người với số tiền lớn nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng và trốn qua Campuchia.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, vụ cướp ngân hàng nói trên xảy ra vào lúc gần 15h20’ ngày 7/2 tại một chi nhánh của ngân hàng V thuộc địa bàn thị trấn Liên Nghĩa.

Tên cướp đi xe máy mặc đồ màu tối, đội mũ kết, bịt khẩu trang gần kín mặt, xông vào ngân hàng, rút súng ngắn uy hiếp các nhân viên giao dịch, lấy hàng tỷ đồng rồi chạy ra ngoài, leo lên xe máy chạy trốn trên quốc lộ 20.

Công an Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp manh động này.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/10-gio-truy-bat-ke-cuop-ngan-hang-o-lam-dong-vao-chieu-28-tet-post1611094.tpo

cướp ngân hàng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.