- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: Phát hiện lượng lớn thiết bị ngụy trang hỗ trợ gian lận thi cử, đã tiêu thụ về rất nhiều địa phương
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để rao bán các thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử.
Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trước thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, trên mạng Internet xuất hiện tình trạng công khai chào bán thiết bị công nghệ cao chuyên nghe lén. Theo đó, đơn vị này đã xây dựng kế hoạch đấu tranh; trên cơ sở đó xác định thủ đoạn của đối tượng chủ yếu giao dịch qua Zalo, Facebook hoặc kết nối với số điện thoại di động để mời chào mua bán camera wifi siêu nhỏ, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vi hỗ trợ gian lận thi cử.
Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 10/1/16 ngõ 612 đường La Thành (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội).
Camera ngụy trang bút.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 151 bộ thiết bị các loại như: Đồng hồ có chức năng nghe lén, ghi âm; Sạc dự phòng quay lén; Bút ghi âm, ghi hình; Thiết bị định vị; camera gắn cúc áo; Điện thoại nghe lén…với tổng giá trị hơn 247 triệu đồng.
Theo lời khai ban đầu, số hàng trên được Nguyễn Công Chốp (SN 1985, quê Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam; Hiện đang trú tại tại số nhà 10/1/16 ngõ 612 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) nhập từ Lạng Sơn qua ứng dụng Shoppe.
Khoảng 6/2019, Chốp có đăng ký lập website: congnghe007.com có các tên miền là: tainghenhinmini.com; tainghesieunho.com để phục vụ bán camera và tai nghe ghi âm, ghi hình. Chốp đăng bán các sản phẩm trên website trên với danh nghĩa công ty Công nghệ 007, tuy nhiên trên thực tế là cá nhân của người này chứ không thành lập công ty.
Khi khách có nhu cầu, Chốp thuê người vận chuyển hàng tới địa điểm của khách. Việc quảng cáo mặt hàng trên, Chốp thực hiện thông qua các website tên và qua kênh YouTube, Facebook có tên “Tai nghe siêu nhỏ” của cá nhân Chốp.
Được biết, từ ngày 16/6/2020 đến nay, Chốp đã bán được 98 bộ điện thoại và tai nghe trị giá 122 triệu đồng; 66 bộ camera siêu nhỏ trị giá 75 triệu đồng; 62 bộ định vị siêu nhỏ giá trị 50 triệu đồng…
Tại thời điểm kiểm tra, Chốp không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa nêu trên. Ngoài số tang vật nêu trên, tổ công tác còn phát hiện sổ ghi chép nội dung đang lưu trữ các giao dịch bán hàng. Trong đó, thể hiện số điện thoại người mua có địa chỉ ở nhiều tỉnh thành như: Quảng Nam, Hà Nội, Khánh Hòa, Bình Dương, Nghệ An, Đà Nẵng…
Điều tra, xử lý theo quy định
Người được Chốp thuê để đi giao và thu tiền các mặt hàng khách đặt là Đinh Văn Hải (SN 1999, quê ở Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình; hiện trú tại số nhà 8/11, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).
Tai nghe hạt đỗ từ xa.
Theo đó, cứ đến thời điểm cuối ngày, Hải tổng hợp lại số tiền đã thu được của khách chuyển vào số tài khoản 19036092478012 mang tên Vu Thuy Linh tại ngân hàng Techcombank (STK này do Chốp đưa cho Hải).
Ngoài công việc nêu trên, hàng ngày Chốp còn giao cho Hải truy cập vào website congnghe007.com để sao chép hình ảnh, bài viết về các thiết bị say đó đăng tải lên 5 trang facebook: “Tai nghe siêu nhỏ không dây - camera cúc áo - định vị xe máy”, “0967563747 Bán tai nghe siêu nhỏ”, “Tai nghe siêu nhỏ số 1 - Công ty Công nghệ số”, “Bán và cho thuê tai nghe siêu nhỏ không dây tại Hà Nội và TPHCM”, “Tai nghe siêu nhỏ không dây giá rẻ Hà Nội, HCM, Toàn quốc” để quảng cáo các thiết bị.
Qua lời khai ban đầu, Hải được hưởng lợi 3.392.000 đồng từ những việc trên: gồm tiền lương và “hoa hồng” theo sản phẩm đã đi giao.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi của các đối tượng trên có dấu hiệu vi phạm về kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác quy định tại Điều 121 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiền hành điều tra, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, tân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung bảo vệ an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia trên địa bàn được ra nghiêm túc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
Theo Tổ Quốc
-
Xã hội9 giờ trướcSau khi bị nữ hành khách tố có hành vi sàm sỡ trên xe khách, nhân viên phụ xe đã bị một số thanh niên lôi xuống đường yêu cầu xin lỗi.
-
Xã hội9 giờ trướcLực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn một tấn nầm heo đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ Tam Hiệp, Hà Nội.
-
Thời sự11 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự11 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự15 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự15 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự15 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự19 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Pháp luật19 giờ trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Thời sự22 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự22 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội1 ngày trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội1 ngày trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.