Mấy ngày gần đây, tại một sốkhu chợ các huyện Trực Ninh, Mỹ Lộc ( Nam Định) đã xuất hiện hiện tượng ngườidân bán chạy lợn ốm do lo sợ dịch bệnh tai xanh. Giá trung bình của loại thịtnày từ 20.000-30.000 đồng/kg, rẻ bằng nửa giá thịt lợn vẫn được bày bán tại chợ.
Nam Định đã lập 2 đoàn thanh tralàm nhiệm vụ kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia súc ốm, chết. Cácđịa phương trong tỉnh tổ chức rà soát lại đàn lợn, quản lý chặt đàn lợn không đểxảy ra việc bán chạy lợn ốm.
![]() |
Một quầy thịt lợn không có dấu kiểm dịch tại Hà Nội. Ảnh: HL |
Tỉnh lập 3 chốt kiểm dịch tại cáckhu vực trọng điểm và nhiều chốt kiểm dịch tại các tuyến đường xung quan khu vựcxảy ra dịch; tổ chức cho người chăn nuôi, chủ bến phà, đò ngang, chủ cơ sở giếtmổ gia súc không tiêu thụ, vận chuyển, giết mổ lợn ốm.
Tỉnh tăng cường tuyên truyền cácbiện pháp phòng tránh dịch bệnh trên đàn gia súc, tiêu huỷ lợn bệnh. Các ngànhchức năng trong tỉnh sẽ xử lý nghiêm những trường hợp phát hiện cố tình "bánchạy" lợn ốm, chết.
Đặc biệt, để giảm bớt thiệt hạicho người chăn nuôi, Nam Định quyết định hỗ trợ trực tiếp cho hộ có lợn phảitiêu huỷ là 18.000 đồng/kg.
Hiện dịch tai xanh ở lợn đã xuấthiện tại Nam Định trên đàn lợn ở 2 xã Trực Đại, Trực Phú (huyện Trực Ninh). Toànbộ khu vực có lợn ốm, chết đã được phun thuốc khủ trùng, thực hiện nghiêm việcquản lý vận chuyển, giết mổ cũng như tiêu huỷ lợn chết.
Từ ngày 22/4 đến nay, toàn tỉnhcó 415 con lợn ốm, trong đó số lợn chết bị tiêu huỷ lên tới trên 80 con với tổngtrọng lượng tiêu huỷ là 660,5kg.
Theo