Ngô Thanh Vân - Tôi không muốn làm "mồi" cho dư luận

Với vai diễn ấn tượng trong phim "Bẫy rồng", Ngô Thanh Vân đang trở thành gương mặt được báo chí và khán giả quan tâm.

"Làmgì cũng phải dựa trên nền tảng là sự đam mê, đã làm nghệ thuật thì phải chấpnhận rằng dư luận lúc nào cũng có.  Tôi không sợ khán giả hiểu lầm, vìtôi tin rồi họ sẽ hiểu ra đâu là sự thật. Nếu tôi đính chính, chẳng khác nàotự mình làm "mồi" cho dư luận bàn tán xôn xao thêm một lần nữa",Ngô Thanh Vân tâm sự.

Gầnđây thấy chị luôn tất bật với những dự án từ thiện, nhiều người xì xầm đó làchiêu PR tên tuổi của chị. Chị cảm thấy thế nào trước nhận xét đó?

Thực sựtôi không để tâm đến những lời đó lắm. Trước đây, tôi làm từ thiện với tưcách cá nhân nên chỉ lẳng lặng làm một mình chứ không cho ai biết. Nhưng saunày, càng đi tôi càng thấy có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ,nếu chỉ một mình tôi thì không thể nào san sẻ hết được. Vì vậy, tôi lập nênquỹ Vì nụ cười trẻ thơ và vận động bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia.Tôi hy vọng từ sự chung tay giúp sức của nhiều người, sẽ có thêm nhiều hoàncảnh đáng thương được chia sẻ.

Ngô Thanh Vân - Tôi không muốn làm "mồi" cho dư luận
Ngô Thanh Vân và đồng nghiệp cùng chung tay lập quỹ từ thiện cho trẻ em

Cóthể nói nhờ điện ảnh mà chị trở thành gương mặt được ưu ái nhất trên cácphương tiện truyền thông trong năm 2009. Với chị, đây có thể được xem làđỉnh hay chưa?

Năm2009 thực chất tôi chỉ có một điểm nhấn duy nhất là phim Bẫy Rồng. Tôi khôngdám nhận sự thành công của phim hay vai diễn Phượng Hoàng đã là đỉnh cao củamình. Bởi vì khi đứng ở đỉnh này thì còn có đỉnh khác cao hơn mà mình cầnphải phấn đấu. Tuy vậy, tôi hài lòng với những gì đã làm và cảm thấy mình đãkhông uổng phí thời gian cũng như công sức cho Bẫy Rồng.

Ngườita nói chị đã có một bước tiến dài kể từ "Dòng máu anh hùng" cho đến "Bẫyrồng". Riêng chị thấy như thế nào?

Đoạnđường hai năm đủ để tôi bước qua nhiều sóng gió, sự kiện. Quãng thời gian đógiúp tôi trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và có thêm kinh nghiệm nhìn nhậnnhững gì diễn ra xung quanh mình. Nếu khi đóng Dòng máu anh hùng, tôi diễnchủ yếu bằng những gì tôi cảm nhận, thì với Bẫy Rồng tôi đã thực sự khác,tôi biết mình cần phải làm gì để nhập vai một cách tốt nhất.

Phảichăng chính vì thế mà chị có đủ kinh nghiệm để tạo nên sức hút riêng chomình đối với khán giả?

Điềuquan trọng là mình phải tạo được sự đồng nhất giữa hình ảnh trên phim vàtrong cuộc sống đời thường. Khi xem phim, khán giả yêu thích nhân vật vàthần tượng luôn người thể hiện vai diễn đó, bởi họ nhìn thấy sự lung linhhay ánh hào quang mà người bình thường không có. Do vậy ở ngoài đời, ngườidiễn viên phải biết trân trọng chính bản thân mình. Bản thân tôi không tựhuyễn hoặc mình với danh hiệu ngôi sao điện ảnh, nhưng tôi tự tin vì mình đãtạo dựng được thương hiệu riêng, tôi biết chắc rằng khi nhắc đến tên tôitrong một bộ phim nào đó thì khán giả sẽ bỏ tiền để mua vé xem.

Ngô Thanh Vân - Tôi không muốn làm "mồi" cho dư luận

Để đạtđược thành quả như ngày hôm nay chị đã phải trải qua một quá trình rất dài.10 năm trước, nếu chị không quyết định trở về Việt Nam sinh sống và làm việcthì chị sẽ theo đuổi công việc gì?

Hồi đómặc dù rất đam mê nghệ thuật nhưng tôi không hề nghĩ mình sẽ về nước hoạtđộng trong lĩnh vực giải trí. Tôi  trở về là vì gia đình. Một lần tình cờxem tạp chí, thấy các cô người mẫu đẹp quá nên tôi thổ lộ với anh trai làmuốn được làm công việc như vậy. Thế là các anh tôi dẫn đi chụp hình thử,thấy cũng được nên các anh khuyến khích tôi đi thi hoa hậu. Khi ấy tôi đanghọc ngành kinh tế ở Na Uy, nên nếu không về Việt Nam thì chắc tôi sẽ làmkinh doanh thôi. Tuy nhiên, cũng không thể biết chắc chắn được, bởi "máu"nghệ thuật ngấm vào tôi từ nhỏ nên biết đâu ở nước ngoài tôi cũng sẽ tìmcách để được đi hát hoặc đóng phim.

Thờiđiểm năm 2009, các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam vẫn thường tôn vinh những côgái có khuôn mặt thuần Việt, nhưng chị thì lại không có lợi thế đó. Nghĩ lạichị có thấy mình "liều"?

Đúng làliều thật, "điếc không sợ súng". Năm đó tôi mới 19 tuổi, nói tiếng Việt thìkhông rành, phong cách lại tự do, phóng khoáng do lớn lên ở nước ngoài. Lúcấy, thậm chí tôi còn không biết đứng như thế nào cho duyên dáng và nữ tính.Tôi nghĩ mình đạt được danh hiệu á hậu là một sự may mắn! (cười).

Danhhiệu Á hậu đem đến cho chị sự nổi tiếng và nhiều cơ hội để phát triển conđường nghệ thuật, thế nhưng cũng kèm theo đó không ít rắc rối trong đời sốngriêng tư. Đã bao giờ chị cảm thấy hối hận vì ngày đó đã lỡ "bon chen"?

Tôichưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Ngày đó tuy còn nhỏ nhưng tôiđã nghĩ chỉ có đi thi thì mới được người ta chú ý đến. Đối với tôi, bất kỳcơ hội nào đến, dù lớn hay nhỏ tôi cũng đều nắm bắt và tận dụng tối đa.Trong cuộc sống, rõ ràng không phải ai cũng một bước là có thể đạt đến thànhcông, mà phải trải qua quá trình phấn đấu. Nếu giờ được quay trở lại tôi sẽđi thi, và chắc chắn một điều tôi sẽ nói tiếng Việt giỏi hơn.

Ngô Thanh Vân - Tôi không muốn làm "mồi" cho dư luận

Dù thếnào thì cũng không thể phủ nhận chị được số phận khá ưu ái, bởi chỉ sau mộtthời gian ngắn đã trở thành gương mặt thuộc hàng top trong giới người mẫukhi đó...

Tôicũng tự thấy mình may mắn, nhưng bên cạnh đó, nếu không nỗ lực và nghiêm túcthì sự may mắn cũng không thể đến với tôi hoài được. Để lên được hàngvedette, tôi đã phải lao động thực sự, phải đổ mồ hôi, công sức và cả nướcmắt.

Vậytại sao chị chỉ gắn bó với thời trang vỏn vẹn vài năm rồi sau đó lại chọn canhạc làm "bến đỗ" mới?

Bởi tôilà người thích phiêu lưu mạo hiểm, thích khám phá những gì mới mẻ. Khi tôiđi hát, khá nhiều fan tỏ ra rất bất mãn và quay lưng với tôi. Điều đó cànglàm tôi phải cố gắng để người ta thấy tôi không những làm được mà còn làmrất tốt. Chỉ sau một thời gian ngắn, khi tôi đã có được vị trí trong lĩnhvực ca nhạc thì các fan cũ của tôi quay trở lại và công nhận rằng tôi đã cóquyết định đúng đắn.

Đâu làđộng lực khiến chị có đủ sức mạnh và tinh thần để vượt qua tất cả những búarìu của dư luận khi đó?

Làm gìcũng phải dựa trên nền tảng là sự đam mê, đã làm nghệ thuật thì phải chấpnhận rằng dư luận lúc nào cũng có. Tôi có một thói quen từ trước đến nay làchỉ làm những gì mình thích chứ không quan tâm người ta nói gì. Những albumcủa tôi đều có nét riêng, hoàn toàn khác so với các ca sĩ khác. Dù đôi lúcnhững hình ảnh trong CD không đẹp chút nào, mà còn "quái" nữa, nhưng tôithích là được rồi. Tôi không muốn chiều theo thị hiếu của khán giả, vì nếunhư vậy mình sẽ không có gì đặc biệt để người ta nhớ đến. Không những vậy,hôm nay họ có thể thích mình, nhưng ngày mai họ lại chạy theo một ca sĩkhác.

Trướcđây, khi đọc những bài báo mà người ta nói không tốt về mình tôi chỉ có khócthôi chứ không biết làm gì. Nhưng sau này, tôi tự nhủ rằng miễn sao mình làmđúng với lương tâm mình là đủ rồi, không nên quá quan tâm đến dư luận. Vảlại, bên cạnh tôi còn có gia đình, bạn bè, những người hiểu tôi nhất làm chỗdựa. Nhờ đó, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn để vượt qua.

Ngô Thanh Vân - Tôi không muốn làm "mồi" cho dư luận
Trí Nguyễn chăm sóc Ngô Thanh Vân ở sàn Bước nhảy Hoàn vũ

Thờigian qua có nhiều thông tin không hay về chị nhưng chị lại chọn giải pháp imlặng. Điều đó vô tình khiến người ta nghĩ rằng chị công nhận những thông tinđó là đúng, chị nghĩ sao?

Tôi imlặng vì hơn ai hết bản thân tôi thấy những điều đó quá nhảm nhí. Tôi khôngsợ khán giả hiểu lầm, vì tôi tin rồi họ sẽ hiểu ra đâu là sự thật. Nếu tôiđính chính, chẳng khác nào tự mình làm "mồi" cho dư luận bàn tán xôn xaothêm một lần nữa.

Vàcũng chính vì không muốn bị quan tâm thái quá mà chị và Johnny Trí Nguyễnkhá kín tiếng về mối quan hệ giữa hai người.

Tại mọingười để ý kỹ quá thôi chứ thực ra giữa tôi và anh Trí có gì đâu! (cười)Giữa tôi và anh Trí chỉ đơn thuần là mối quan hệ hợp tác công việc rất tốtđẹp. Tôi cũng không muốn nói gì thêm vì rất ngại người ta nghĩ chúng tôi cốtình úp úp mở mở để gây scandal.

Cám ơnchị về cuộc trò chuyện này!

Theo Ngô Thanh Vân - Tôi không muốn làm "mồi" cho dư luận



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.