Rùng rợn nhóm côn đồ bịt mặt chém thai phụ

4 người trong nhómnghi phạm đã tấn công một thai phụ và chú của cô, khiến hai nạn nhân bị thươngnặng.

4 người trong nhómnghi phạm đã tấn công một thai phụ và chú của cô, khiến hai nạn nhân bị thươngnặng.

Ngày 2/7, Công an TP Pleiku (GiaLai) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 người trong nhóm nghi phạm đã tấncông một thai phụ và chú của cô, khiến hai nạn nhân bị thương nặng.

4 người bị bắt là Nguyễn Văn Quốc23 tuổi, Nguyễn Tấn Trung 18 tuổi, Bùi Vạn Lập 19 tuổi và Trần Anh Tuấn 22 tuổi.Nhóm thanh niên này là nghi phạm trong vụ án chém người gây thương tích dã mantrên địa bàn.

Rùng rợn nhóm côn đồ bịt mặt chém thai phụ
Nguyễn Văn Quốc được cho là cầm đầu nhóm côn đồ. Ảnh: Tùy Phong.

Theo điều tra của côngan, chiều 6/2, anh Phạm Hồng Dũng 24 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty,huyện Đức Cơ, điều khiển xe khách tuyến TP Pleiku - Đức Cơ, khi điđến gần dốc Hàm Rồng thuộc xã Chư H’drông thì xảy ra tranh cãi,xô xát với lái xe khách khác chạy cùng tuyến.

Tài xế kia cùng hai người kháccầm mã tấu, dao quắm rượt đánh anh Dũng, đuổi anh này bỏ chạy. Sau đó nhómngười trên quay trở lại hành hung vợ anh Dũng (đi phụ xe), hành khách trên xenháo nhác.

Thấy nhóm này quá hung hãn,sợ bị phá xe, anh Dũng điện cho anh trai là Phạm Hồng Hải đến đưa ôtô về.Anh Hải bảo vợ là Nguyễn Thị Hà (29 tuổi) và người chú là Phạm HồngLâm 48 tuổi, đi lấy xe. Khi ông Lâm và chị Hà vừa mới chạy ôtô từ dốc Hàm Rồngvề đến trước cổng nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh thì bị một nhóm thanh niên bịtmặt đi ôtô lao vào chém tới tấp.

Ông Lâm và chị Hà bị thương, cấpcứu tại Bệnh viện Quân y 211. Bác sĩ xác định ông Lâm vỡ xương đỉnh đầu, vếtthương gò má phải và môi trên, răng hàm gãy, gãy bàn tay trái, lộ xươngbàn tay. Chị Hà bị chém gãy bàn tay phải và bị thương vùng bụng ảnh hưởng đếnthai nhi.

Dù bỏ trốn sau khi gây án, nhómcôn đồ vẫn nhắn tin đe dọa đến tính mạng của gia đình anh Hải, chị Hà khiến cảnhà hoảng sợ phải chuyển về quê sinh sống.

Sự việc được báo công an. Thượngtá Nguyễn Văn Long - Trưởng Công an TP Pleiku đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều travề trật tự xã hội Công an TP Pleiku vào cuộc. Công an thu giữ chiếc xe chở nhómcôn đồ, truy tìm hung thủ.

Đến tháng 6, Cơ quan điều tra xácđịnh cầm đầu nhóm côn đồ là Phan Đình Lộc và Nguyễn Văn Quốc, ngoài ra còn cóNguyễn Tấn Trung, Bùi Vạn Lập và Trần Anh Tuấn.

Khi bị bắt, nhóm này khai nhận làQuốc sau khi xô xát với anh Dũng ở dốc Hàm Rồng đã gọi điện rủ "chiến hữu" trảthù.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.