Thái Lan có thể kéo dài lệnh giới nghiêm

Ngày 245, phần lớn sinh hoạt ở Bangkok đã trở lại bình thường. Trường học, cửa hàng đã hoạt động trở lại. Đại sứ quán Úc và Nhật đã mở cửa. Đại sứ quán Mỹ mở cửa hôm nay (255). Đường phố đã trở nên đông đúc.

Ngày 24-5, phần lớn sinh hoạtở Bangkok đã trở lại bình thường. Trường học, cửa hàng đã hoạt động trở lại. Đạisứ quán Úc và Nhật đã mở cửa. Đại sứ quán Mỹ mở cửa hôm nay (25-5). Đường phố đãtrở nên đông đúc.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tuyênbố sẽ bàn với các đảng trong liên minh thêm hai điều khoản vào kế hoạch hòagiải: khôi phục đất nước và cho người dân tham gia vào kế hoạch. Đảng Vì ngườiThái (đối lập) đã trình Quốc hội hai kiến nghị: phế truất thủ tướng, Phó Thủtướng Suthep Thaugsuban và hai bộ trưởng Nội vụ và Giao thông; bỏ phiếu bất tínnhiệm đối với thủ tướng, ba quan chức trên và hai bộ trưởng Tài chính và Ngoạigiao.

Dự kiến ngày 25-5 sẽ diễn ra mộtsố sự kiện: Tòa án hình sự sẽ quyết định có ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin vềtội khủng bố hay không; Cục Điều tra đặc biệt sẽ thẩm vấn lãnh đạo phe áo đỏJatuporn Prompan; chính phủ sẽ xem xét kéo dài lệnh giới nghiêm tại Bangkok và23 tỉnh thêm bảy ngày nữa.

Trong năm đêm giới nghiêm từ ngày18 đến 23-5, 511 người vi phạm đã bị bắt.

Theo Phó Thủ tướng TrairongSuwannakhiri, khủng hoảng chính trị vừa qua đã làm kinh tế thiệt hại 150 tỉ baht(86.136 tỉ đồng VN) và dự kiến GDP năm nay giảm 1%-1,5%.

Theo Thái Lan có thể kéo dài lệnh giới nghiêm



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.