Cháy cửa hàng sửa xe máy sáng mùng 1 Tết ở Hà Nội

Đội cảnh sát PCCC số 3 huy động 4 xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy xảy ra tại một cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội vào rạng sáng mùng 1 Tết.

Đội cảnh sát PCCC số 3 huy động 4 xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy xảy ra tại một cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội vào rạng sáng mùng 1 Tết.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3h45 ngày 28/1 (nhằm mùng 1 Tết), tại nhà số 31, đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trao đổi với PV, anh Thạch Đình Ngọc, Đội trưởng Đội PCCC số 3 phụ trách quận Nam Từ Liêm, cho hay nhận được tin báo đội huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Chay cua hang sua xe may sang mung 1 Tet o Ha Noi hinh anh 1
Khói từ đám cháy bao trùm cả khu phố. Ảnh: Tấn Anh.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong cửa hàng không có người, lực lượng cứu hỏa phải cắt khóa để phun nước vào bên trong dập lửa.

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế, toàn bộ đồ đạc trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Chay cua hang sua xe may sang mung 1 Tet o Ha Noi hinh anh 2
Nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps.
 
TheoZing

Tết

cháy

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.