Chuẩn nghèo mới sắp được thông qua

Chuẩn nghèo mới của Việt Nam đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét và có thể ký thông qua vào tháng 9 tới. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2010.

Chuẩn nghèo mới của ViệtNam đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét và có thể ký thông qua vào tháng 9tới. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 và 7tháng đầu năm 2010.

Chuẩn nghèo mới sắp được thông qua
Nếu theo chuẩn nghèo mới, nước ta sẽ có 3,3 triệu hộ nghèo

 Theo đề xuất của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, sẽ có 3 phương án về các tiêu chí chuẩn nghèo mới, trongđó phương án 1 có khả năng được xem xét, lựa chọn. Theo đó, chuẩn nghèo mới củakhu vực thành thị là 500.000 đồng/người/tháng; khu vực nông thôn là400.000đồng/người/tháng. 

Nếu theo chuẩn này, nước ta sẽ có 3,3 triệu hộnghèo, tương ứng với 16,5 triệu người nghèo. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở nướcta sẽ tăng từ 11% như hiện nay lên khoảng 15%, không tạo đột biến về sốlượng.

 

Dự kiến, kinh phí từ ngân sách dành cho các chươngtrình xóa đói giảm nghèo theo chuẩn mới sẽ tăng thêm khoảng 5.700 tỷ đồng kể từnăm sau.


Theo Ngọc Quang
VTV




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.