Điều "bất thường" của đội Maya tại chung kết The Remix

Team Maya gây thắc mắc với việc thay đổi người biên đạo trong đêm thi mang tính chất quyết định.

Team Maya gây thắc mắc với việc thay đổi người biên đạo trong đêm thi mang tính chất quyết định.

Tối 20/03, chung kết “The Remix – Hòa âm ánh sáng 2016” diễn ra với phần tranh tài kịch tính của top 4 gồm: Maya, Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn.

Là đêm thi mang tính chất quyết định, mỗi team sẽ phải biểu diễn 2 tiết mục gồm phần thể hiện solo và phần song ca với khách mời.

Được ban tổ chức sắp xếp hát mở màn, team Maya quyết định lựa chọn ca khúc “Dựa” nhạc sĩ Lưu Thiên Hương để chinh phục giám khảo, khán giả ở phần hát solo.

Dù tự tin trình bày một bài hát hoàn toàn mới, song team Maya lại gây thắc mắc bởi phần biên đạo được MC Thành Trung giới thiệu là của vũ công Huỳnh Mến chứ không phải của Quang Đăng - thành viên chính thức của nhóm.

Tìm hiểu về sự “bất thường” về ê kíp của Maya, được biết sau liveshow bán kết, bà mẹ một con gặp trở ngại khi biên đạo Quang Đăng đi công tác nước ngoài có thông báo trước.

Sau khi toàn team họp bàn, Maya đã quyết định mời biên đạo Huỳnh Mến thay thế vị trí Quang Đăng để hỗ trợ vũ đạo & dàn dựng cho tiết mục của Maya trong giai đoạn nước rút này.

Dù có sự thay đổi nhân sự vào thời điểm quan trọng của cuộc thi, song tinh thần của Maya không bị ảnh hưởng nhiều.

Trên sân khấu, cô vẫn hoàn thiện phần biểu diễn với vũ đạo lạ mắt kết hợp với giọng hát chắn chắn,

Hoàn thành tiết mục solo, team Maya tiếp tục gây dấu ấn với sự kết hợp với Quán quân The Voice 2015 Đức Phúc trong phần thể hiện ca khúc “Giọt sương trên mí mắt” của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.


Maya khoe giọng bên Đức Phúc.
Maya khoe giọng bên Đức Phúc.

Tiết chế hoàn toàn vũ đạo, dàn dựng trên sân khấu, Maya cùng Đức Phúc tập trung khoe giọng hát giàu cảm xúc khi làm mới bài hát đã quen thuộc với rất nhiều khán giả.

Ngoài Maya, các nhóm còn lại cũng mang tới đêm chung kết nhiều tiết mục được đầu tư kĩ lưỡng.


Hương Tràm thể hiện một sáng tác mới của Trang Pháp được phối mang âm hưởng Trung Đông vui nhộn, trẻ trung mang tên Hãy mang em đi xa trong phần hát solo.
Hương Tràm thể hiện một sáng tác mới của Trang Pháp được phối mang âm hưởng Trung Đông vui nhộn, trẻ trung mang tên "Hãy mang em đi xa" trong phần hát solo.
Cặp đôi Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn còn lần đầu tiên đứng chung tại sân khấu The Remix và kết hợp ăn ý qua ca khúc Gọi anh được phối theo thể loại Trance.
Cặp đôi Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn còn lần đầu tiên đứng chung tại sân khấu The Remix và kết hợp ăn ý qua ca khúc "Gọi anh" được phối theo thể loại Trance.
Ở phần hát đơn, Soobin Hoàng Sơn thể hiện ca khúc Vui đi em – ca khúc được anh lựa chọn thực hiện MV ra mắt cách đây chưa lâu.
Ở phần hát đơn, Soobin Hoàng Sơn thể hiện ca khúc "Vui đi em" – ca khúc được anh lựa chọn thực hiện MV ra mắt cách đây chưa lâu.
Sang phần hát song ca, Soobin Hoàng Sơn kết hợp với Quán quân Giọng hát Việt mùa 2 – Vũ Thảo My qua ca khúc Trái tim không ngủ yên.
Sang phần hát song ca, Soobin Hoàng Sơn kết hợp với Quán quân Giọng hát Việt mùa 2 – Vũ Thảo My qua ca khúc "Trái tim không ngủ yên".
Noo Phước Thịnh tự tin hát ca khúc Cause I Love You do Đỗ Hiếu mới sáng tác theo thể loại RnB.
Noo Phước Thịnh tự tin hát ca khúc "Cause I Love You" do Đỗ Hiếu mới sáng tác theo thể loại RnB.
Cuối cùng, Noo Phước Thịnh khép lại đêm chung kết với bản mashup hai ca khúc Tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy và Hoàng Việt cùng sự hỗ trợ của Nhã Thy, Mai Chí Công và nhóm Tuxedo.
Cuối cùng, Noo Phước Thịnh khép lại đêm chung kết với bản mashup hai ca khúc "Tình ca" của nhạc sĩ Phạm Duy và Hoàng Việt cùng sự hỗ trợ của Nhã Thy, Mai Chí Công và nhóm Tuxedo.
Kết quả chính thức của The Remix – Hòa âm ánh sáng 2016 sẽ được công bố vào đêm gala trao giải diễn ra vào tối ngày 27/03.
Kết quả chính thức của The Remix – Hòa âm ánh sáng 2016 sẽ được công bố vào đêm gala trao giải diễn ra vào tối ngày 27/03.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.