TS Trịnh Hòa Bình - Viện Xãhội học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã chia sẻ suy nghĩ xung quanh vấn đề bạolực trong học đường, lối sống, cách cư xử của người trẻ hiện nay.

Bạo lực học đường: chưa đếnmức báo động?!

Theo TS Trịnh Hòa Bình: “Việchọc sinh đánh nhau thường là hành động bộc phát, theo cảm tính. Đó là khi các emcó va chạm, bị đe dọa về quyền lợi dù vô tình hay cố ý.

Chuyên gia nói về hiện tượng nữ sinh
Hình ảnh học sinh đánh nhau như thế này không còn hiếm trên Internet.

Từ trước tới nay, thời nàocũng có chuyện học trò đánh nhau. Theo tôi thì mọi người hay thổi phồng, làm chomọi thứ to tát lên chứ tình hình không đến mức báo động. Tất nhiên hiện nay cácem chịu nhiều ảnh hưởng từ phim ảnh bạo lực, hành xử không mấy tốt đẹp của ngườilớn, nhưng tình hình bạo lực học đường chưa đến mức báo động.
 
Chỉ có lưu ý là hiện nay, số vụ hành xử kiểu “xã hội đen” như thế của học sinhngày càng nhiều, vũ khí cũng...đa dạng hơn”
.
 
Giá trị truyền thống: không băng họai mà đang trượt gãy

Chuyên gia nói về hiện tượng nữ sinh
TS Trịnh Hòa Bình

Không khỏi lo lắng trước thựctrạng này, theo TS Trịnh Hòa Bình: “Điều này phản ánh một phần đời sống xãhội của chúng ta hiện nay với nhiều áp lực chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấpsang kinh tế thị trường với vô số những ganh thua, tính toán thiệt hơn.

Việc định hướng giá trị đíchthực cho đời sống cộng đồng của chúng ta đang có vấn đề. Rõ ràng, đang có sự đứtgãy về định hướng giá trị cho người trẻ, đặc biệt là các em học sinh.

Để nói đến cái đẹp, chúng tavẫn thường nói đến cái đẹp chân-thiện-mỹ. Nay, những giá trị ấy đang đứng trướcsự đe dọa, lung lay lớn. Ở chỗ này hay nơi khác, cái xấu, cái ác đang lên ngôi,đang thắng thế. Giá trị truyền thống không băng hoại  mà đang trượt gãy. Những gìđược coi là thiêng liêng, cao quý đang bị xói mòn và thách thức ghê gớm”.
 

Ngoài pháp luật, giáo dục quan trọng còn ở việc nêu gương
 
Cũng theo TS Trịnh Hòa Bình: “Việc đánh nhau của các em sẽ có pháp luật xửlí. Nhưng xã hội chúng ta còn sống bằng sự noi gương, gương mẫu. Thử hỏi, nếungười lớn không gương mẫu, làm ăn không đàng hoàng, giẫm đạp lên chính nhữngchuẩn mực xã hội thì ảnh hưởng tới con cái sẽ lớn như thế nào.

Có xu hướng trong những người trẻ đó là muốn được thỏa mãn cái tôi, xem thường sinh mệnh, sức khỏe của người khác, bất chấp kỉ cương, lề thói xã hội.”

TS Trịnh Hòa Bình lo lắng

Nếu không được giáo dục, cóđược một nền tảng văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc tức là cái cộinguồn, gốc rễ của cái đẹp, các bạn rất dễ bị đổ ngã trước những thách thức trongđời sống.

Tất nhiên, gia đình bao giờcũng lãnh trách nhiệm nặng nề nhất. Gia đình là “đường ray” rèn luyện, ảnh hưởngrất nhiều tới tích cách, bản lĩnh của con em mình.
Còn về xã hội (trong đó có nhà trường) phải làm sao phổ quát lối sống lành mạnhđến cộng đồng. Ở đây, xin được đặc biệt nhấn mạnh việc nêu gương của những ngườiđứng đầu tổ chức, cộng đồng”.

Theo Vietnamnet