Lấy chồng hơn 3 tháng, song ngàynào chị Hương cũng gọi điện về nhà than thở chuyện bị mẹ chồng "bắt nạt" và chêbai đủ điều. Mặc dù vậy, mỗi lần chị ngỏ ý bảo chồng xin ra riêng thì anh lạikhông dám vì sợ cha mẹ giận.

Chị Hương (quận Bình Thạnh, TPHCM) kể, ở chung với gia đình chồng, hàng ngày chị phải thức khuya dậy sớm dọndẹp, nấu nướng, trông nom cửa hàng phụ mẹ. Cuộc sống vất vả hơn trước nhiều.

Mặc dù luôn cố gắng làm vui lòngmọi người trong nhà nhưng mẹ chồng chị vẫn không ngớt dè bỉu, chê bai đủ điều,nào là nấu ăn dở, ăn nói không khéo, làm việc chậm chạp... khiến chị nhiều đêmkhóc vì tủi thân.

Mới đây theo đề nghị của mẹchồng, chị Hương cũng bỏ luôn công việc kế toán ở công ty để ở nhà phụ bán hàng,nhưng mối quan hệ với mẹ chồng cũng không nhờ thế mà tốt hơn. Chị nghĩ chỉ còncách dọn ra ở riêng sẽ tránh được chạm mặt với mẹ chồng nhưng do anh là con mộtnên rất khó để ngỏ ý với các cụ.

"Chỉ vì muốn giữ hòa khí nênmình ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng giờ mẹ chồng ngày càng xét nét quá đáng khôngthể chịu được, hết dè bỉu trước mặt lại nói xấu sau lưng. Mà mỗi lần mình nóivới ông xã xin ra riêng, ổng lại sợ cha mẹ giận mà sinh bệnh. Mặc dù biết anh ấyhiếu thảo nhưng nếu cứ chịu đựng không khí nặng nề thế này chắc mình điên mất",Hương bức bối kể.

Đau đầu tính chuyện ra riêng

Ảnh minh họa

Cũng gặp vấn đề với mẹ chồng, chịLan (quận 3, TP HCM) cho biết, vợ chồng chị lấy nhau được gần một năm và sốngchung với cha mẹ chồng nên nhất cử nhất động của chị đều đặt dưới tầm kiểm soátcủa bà. Nhất là mỗi tối chị có việc đi gặp bạn bè hay thiết đãi đối tác về nhàhơi trễ đều bị cha mẹ nhắc nhở, riết rồi đâm ra khó chịu.

"Đã vậy mỗi lần mình bận khôngkịp về nấu cơm cho chồng ăn, mẹ cũng trách móc, chì chiết bảo mình coi thườngchồng. Nhiều lần mình bàn tính với nhau xin ra riêng, song vì anh là con traiduy nhất nên không biết nói với cha mẹ thế nào để khỏi mất lòng", chị chiasẻ trên một trang mạng.

Còn vợ chồng chị Lan ở quận 5 chobiết, do kinh tế khó khăn, không đủ tiền mua nhà riêng nên vợ chồng chị đànhphải ở chung nhà với cha mẹ và 2 cô em chồng. Mặc dù không ăn chung một mâm vớinhau nhưng chị vẫn không tránh được những lần va chạm với các cô em chỉ vì vàichuyện vặt, từ cái chén, bịch đường, hũ muối hao hụt rồi mọi người nghi ngờ lẫnnhau dẫn đến cự cãi, mất hòa khí gia đình.

"Vì hai đứa em còn nhỏ nên chamẹ không chịu cho vợ chồng mình ra riêng. Đã vậy ông xã thì sợ hai cụ giận khôngchia gia tài cho nên chẳng dám ho he gì. Nhưng tớ quyết định rồi, trước sau gìcũng phải ra riêng thôi. Nếu cha mẹ không cho tiền thì mình thuê nhà trọ sống,dù sao tự do vẫn hơn", chị Lan quả quyết.

Các chuyên gia nghiên cứu tâm lýgia đình nhìn nhận, việc nhiều thế hệ với quan điểm sống khác nhau ở chung mộtnhà sẽ dễ dàng gây ra bất hòa, nhất là giữa mẹ chồng - nàng dâu, vốn là vấn đềnhức nhối muôn thuở. Đặc biệt ngày nay ở các thành phố lớn, do khó khăn về kinhtế nên các vợ chồng sau khi cưới không có tiền mua nhà nên đành phải tiếp tụcsống chung với cha mẹ. Mặc dù một số gia đình chọn giải pháp ở chung mà dùng bếpnấu riêng, song cũng không tránh được những khúc mắc nhỏ nhặt.

"Hiện giờ thuê nhà thì đắt,nên tụi em cưới xong vẫn ở cùng với bố mẹ và mấy đứa em chồng. Cả nhà chỉ có mộtbàn ăn và 6 cái ghế nhưng có đến 10 nhân khẩu. Cứ người nọ ăn xong, người khácmới được ngồi bàn, mất cả ngon. Nhất là buổi tối vợ chồng đi làm về mệt mà phảichờ đợi người nọ người kia chán lắm. Với lại dạo này em đang có thai nên thấyngột ngạt quá, không biết có nên ra riêng bây giờ không?" một chị có nickname Thuminh tâm sự trên một diễn đàn làm cha mẹ.

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấntâm lý gia đình, chuyên viên Văn Thanh Sĩ, Văn phòng TT&T, Đài 1088 TP HCM chorằng, để giải quyết những mâu thuẫn giữa gia đình chồng với nàng dâu như trên,cách tốt nhất là hai vợ chồng nên dọn ra ở riêng rồi thỉnh thoảng về thăm hỏicha mẹ để giữ ấm tình cảm.

Hơn nữa, ông Sĩ cũng cho rằng,trong đời sống lứa đôi, vợ chồng cần có khoảng không gian riêng để yêu thương vàchăm sóc cho nhau. "Mỗi khi gặp khó khăn, cả hai cùng chung tay nhau giảiquyết sẽ làm nảy sinh cái nghĩa gắn kết tình cảm vợ chồng với nhau, hơn là chỉdựa dẫm như hồi sống với cha mẹ", ông nói.

Thông thường trong những trườnghợp mâu thuẫn đã nảy sinh, hai vợ chồng cần bàn thảo kỹ với nhau và nên để ngườiđàn ông chủ động bày tỏ với cha mẹ mình về việc dọn ra sống riêng. Để không gâymất lòng, có thể lấy lý do dọn đến ở chỗ mới để gần cơ quan làm việc hoặc dothời gian hai vợ chồng đi làm về thất thường nên sợ ảnh hưởng đến cha mẹ.

"Nếu không có tiền mua nhà, vợchồng có thể thuê phòng trọ hoặc mua trả góp để ra sống riêng. Tuy nhiên ngay từđầu, để tránh rắc rối thì hai người nên bàn thảo việc này từ trước khi cưới,không nên để mâu thuẫn phát sinh mới ra riêng sẽ dễ gây xích mích, mâu thuẫn vớicha mẹ về sau", ông Sĩ khuyên.

Theo Thi Trân
VnExpress