Theo bà Đàm Thị Huyền - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam(Petrolimex), khi thị trường thế giới đang nhiều biến động, Bộ Tài chínhchưa nên áp thuế nhập khẩu mà điều tiết bằng quỹ bình ổn để hỗ trợ lại cáckhoản lỗ đã tích lũy từ trước.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến Bộ Công Thương ngày 6/6, bà Đàm ThịHuyền cho biết, hiện nguồn cung dầu diezen đang dồi dào và lãi lớn nêncác đầu mối tranh thủ nhập về để bán ra. Thế nhưng, thị phần củaPetrolimex lại thấp và vẫn bị lỗ.

Ngày 31/5, Petrolimex đã gửi văn bản lên Bộ Tài chính đề xuất một số giảipháp để giải quyết những khó khăn. Cụ thể, công ty đề nghị Bộ Tài chính nênđiều hành linh hoạt hơn, thay vì bằng chính sách thuế, áp thuế thì Bộ nên sửdụng quỹ bình ổn giá.

Đề xuất dùng quỹ bình ổn xăng dầu thay áp thuế
Petrolimex đề nghị Bộ Tài chính dùng quỹ bình ổn xăng dầu thay cho áp thuế (Ảnh: Dân trí)

Đại diện Petrolimex lý giải, với cách điều hành của Bộ Tài chính mà sử dụngcông cụ thuế thì rất chậm trễ, còn dùng quỹ bình ổn sẽ dễ dàng điều chỉnhgiá thị trường.

“Khi thị trường thế giới đang có nhiều biến động thì Bộ Tài chính chưa nênáp thuế nhập khẩu mà điều tiết bằng quỹ bình ổn để hỗ trợ lại các khoản lỗđã tích lũy từ trước” - bà Huyền nói.

Cũng theo bà Huyền, các nước láng giềng như Lào, Campuchia có hai lần điềuchỉnh giá xăng dầu xuống dẫn đến thực tế là chênh lệch biên giới xăng dầuđang gần bằng nhau. Nguy cơ trước mắt là giá Việt Nam cao hơn, nước ngoàithấp hơn.

“Sẽ có khả năng không phải xăng dầu của Việt Nam chảy sang các nước khác màtừ các nước khác chảy sang Việt Nam”, đại diện Petrolimex cho biết.

TheoDiệu Chi
Dân trí