Dàn diễn viên đình đám "Hoa cỏ may": ngày ấy - bây giờ

Sau 13 năm, những nghệ sĩ trẻ ngày ấy và bây giờ của bộ phim "Hoa cỏ may" đã có nhiều đổi thay.

Sau 13 năm, những nghệ sĩ trẻ ngày ấy và bây giờ của bộ phim "Hoa cỏ may" đã có nhiều đổi thay.

“Hoa cỏ may" là bộ phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và cũng là lần đầu chạm ngõ điện ảnh của Hồ Ngọc Hà, Hải Anh, Quyết Thắng và Vi Cầm. Ra mắt đình đám vào năm 2001, bộ phim trở thành hiện tượng trên màn ảnh Việt. Sau 13 năm, những nghệ sĩ trẻ ngày ấy và bây giờ đã có nhiều đổi thay.

Hồ Ngọc Hà (vai Hương)
 
 
Hồ Ngọc Hà chân phương và mộc mạc với nước da ngăm đen vào năm 2001
 
Trong "Hoa cỏ may", Hồ Ngọc Hà đảm nhận vai Hương, một cô bé lai Mỹ có cá tính mạnh mẽ. Hương sống côi cút cùng mẹ tại Sài Gòn. Cô đem lòng yêu Thái (Hải Anh đóng) mặc dù biết trong lòng anh chỉ có Na (Vi Cầm).

Hồ Ngọc Hà đóng phim “Hoa cỏ may” khi đang học năm thứ hai khoa Piano tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vai Hương dường như được “đo ni đóng giày” cho Hà Hồ, bởi khi ấy, cô sở hữu gương mặt lai tây bầu bĩnh, đôi mắt to tròn hoàn toàn phù hợp với tạo hình của nhân vật.
 
 
 
Cô ngày càng đẹp hơn, nổi tiếng hơn và còn được gán mác “nữ hoàng làng giải trí”

Sau "Hoa cỏ may", Hồ Ngọc Hà nam tiến theo đuổi sự nghiệp người mẫu, tiếp tục tham gia thêm hai phim rồi chuyển hướng sang ca hát. Sau hơn 13 năm, trải qua những sóng gió và thăng trầm, Hồ Ngọc Hà là một trong những sao Việt có sức hút, tầm ảnh hưởng lớn trong lòng người hâm mộ.
 

Phải nói rằng, trong dàn sao của “Hoa cỏ may” ngày ấy, Hồ Ngọc Hà đang là cái tên đình đám nhất trong làng giải trí. Cô ngày càng đẹp hơn, nổi tiếng hơn và còn được gán mác “nữ hoàng làng giải trí”. Hồ Ngọc Hà đã kết hôn với doanh nhân giàu có Quốc Cường và một nhóc tì Subeo rất đáng yêu.

Vi Cầm (vai Na)
 
 
Na mộc mạc ngày ấy là nữ nhân vật chính trong phim được nhiều anh chàng theo đuổi
 
Vẻ đẹp dịu dàng của Vi Cầm
 
Nữ diễn viên sinh năm 1983 tốt nghiệp ngành violin

Na (Vi Cầm đóng) là nhân vật được khán giả yêu mến nhất phim bởi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện và tính cách hiền lành, tốt bụng. Có thể nói trong "Hoa cỏ may", Na cũng là nhân vật nữ chính có đất diễn và nhận được tình cảm của cả hai nam chính do diễn viên Hải Anh và Quyết Thắng đảm nhận.

Vi Cầm sinh năm 1983, tốt nghiệp khoa Violin Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, cái tên Vi Cầm lại chọn lĩnh vực điện ảnh để nổi tiếng. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng và xinh đẹp cùng tố chất của một diễn viên, Vi Cầm không khó để thành danh trong nghề diễn. Cô đều đặn nhận được lời mời đóng phim của nhiều đạo diễn phim truyền hình và gần như trung thành với những vai diễn hiền lành.

Các vai diễn cô tham gia trong các phim như "Chuyện phố phường", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Siêu thị tình yêu", "Hai phía chân trời"... đều nhận được phản hồi tốt từ khán giả.
 
Vi Cầm sau hơn 10 năm vẫn đẹp và nữ diễn viên được yêu thích
 
Cô kết hôn vào năm 2009
 
Ảnh mới chia sẻ của Vi Cầm, cô gần ẩn mình và tập trung chăm lo cho gia đình
 

Tuy là gương mặt được khán giả yêu mến, nhưng Vi Cầm luôn khẳng định: “Sự nổi tiếng với tôi không quan trọng bởi tôi vốn là tuýp phụ nữ của gia đình”. Cô đã kết hôn vào năm 2009 và đang có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Hiện Vi Cầm đang làm việc cho một công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia việt Nam.

Khánh Ly (vai Thủy)
 
 
Thủy cá tính trong phim do Khánh Ly đóng

Thủy là nhân vật nữ có cá tính mạnh nhất trong phim "Hoa cỏ may" và bất ai xem phim đều khó có thể quên được hình ảnh cô gái này. Ngay từ nhỏ, Thủy đã bộc lộ rõ tính cách của mình: một cô tiểu thư đanh đá,  luôn muốn mọi người phải làm theo ý mình. Cô có tình cảm với Thái (Hải Anh) và cả Hùng (Quyết Thắng) nhưng đều không được như ý khi cả hai đều yêu Na.

Sau thành công với vai Thủy, Khánh Ly đã không chớp cơ hội phát triển trong ngành giải trí. Cô gần như rút khỏi hoạt động nghệ thuật và kín tiếng với truyền thông.
 
Khánh Ly và chồng tham dự đám cưới của Hải Anh đóng vai Thái trong phim
 
Khánh Ly bên chồng

Khánh Ly đang là Giám đốc makerting của một công ty công nghệ và vẫn đẹp rạng ngời ở tuổi 35

Sinh năm 1979, ít ai biết rằng Khánh Ly đã kết hôn hơn 10 năm và có một cô con gái xinh xắn. Khánh Ly đang là Giám đốc makerting của một công ty công nghệ.

Quyết Thắng (vai Hùng)
 
Quyết Thắng (giữa) trong phim
 
Quyết Thắng ẩn dật một thời dài sau đó để chuyển hướng nghề nghiệp

Đầu những năm 2000, Quyết Thắng là một trong những nam diễn viên trẻ nổi tiếng nhất với thành công liên tiếp từ hai bộ phim "Hoa cỏ may" "Những ngọn nến trong đêm". Trong phim "Hoa cỏ may", Quyết Thắng thủ vai Hùng. Từ nhỏ Hùng đã sống lang thang, một mình kiếm sống tại Sài Gòn. Anh có tình bạn thời thơ ấu gắn kết với Hương (Hồ Ngọc Hà) và đem lòng yêu Na (Vi Cầm).

Với chiều cao nổi bật cùng gương mặt điển trai, tuấn tú, Quyết Thắng dễ dàng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả ái mộ.Quyết Thắng từng là sinh viên của trường Đại học Thương mại, khoa Du lịch. Sau khi tốt nghiệp, anh về làm việc tại một khách sạn. Nghe theo lời của một người bạn, Quyết Thắng thi vào lớp người mẫu của Cung Văn hóa Hữu Nghị và có cơ hội đóng một vài quảng cáo.
 
Quyết Thắng và vợ
 
Bên hai con gái đáng yêu
 
Quyết Thắng phát tướng trông thấy

Ở tuổi 38, hiện tại Quyết Thắng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Anh đã có vợ và hai cô con gái nhỏ. Sau khi bất ngờ "biến mất" khỏi làng giải trí trong thời gian dài, Quyết Thắng chuẩn bị quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim "Hoa cỏ may phần 3" vào năm ngoái. Dù vóc dáng có phần phát tướng nhưng Quyết Thắng vẫn được khen ngợi.

Hải Anh (vai Thái)
 
 Hải Anh điển trai
 
Đăng quang trong Siêu mẫu 2004 bên cạnh Khánh Ngọc (ảnh trái)

Khi được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời vào vai Thái - một thanh niên ham học, cầu tiến trong “Hoa cỏ may”, Hải Anh vừa chập chững bước vào nghề người mẫu. Thái của Hải Anh hiền lành, tốt bụng, giống như con người anh ngoài đời nên anh diễn thoải mái, tự nhiên dù là vai đầu tay.
 

Sau khi đoạt Giải vàng Siêu mẫu 2004, Hải Anh mở rộng tầm hoạt động nghệ thuật, vừa đi diễn thời trang vừa đóng phim. Mặc dù không phải là một cái tên đình đám, song Hải Anh tạo được ấn tượng tốt

Hiện nay, Hải Anh không bước đi trên sàn catwalk nhưng vẫn gắn bó với lĩnh vực thời trang với vai trò trợ lý cho Chủ tịch HĐQT tại một công ty thời trang danh tiếng. Thỉnh thoảng anh vẫn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua những vai diễn mới.

Nhiều khán giả cho rằng, sau hơn 10 năm, Hải Anh vẫn giữ được phong độ vẻ ngoài của mình và là một trong số những nam tài tử đẹp trai nhất của màn ảnh Việt.
 
 
Anh kết hôn với mối tình đầu kéo dài 12 năm của mình, chấm dứt cuộc sống độc thân và có một nàng công chúa.
 
 
Vẻ ngoài phong độ của Hải Anh hiện nay. Bên cạnh việc đóng phim, Hải Anh còn làm công tác quản lý cho một thương hiệu thời trang

Tháng 3/2009, anh kết hôn với mối tình đầu kéo dài 12 năm của mình, chấm dứt cuộc sống độc thân và có một nàng công chúa.

Theo Kênh14


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.