Từ đầu tháng 3 giá các mặthàng chủ lực như xăng, điện, nước đã đồng loạt tăng giá. Viện cớ này, những dịchvụ ăn nhanh trên đường phố như cơm bình dân, phở... đã thi nhau tăng tốc cho dùthực phẩm thiết yếu đang có phần giảm nhiệt so với những ngày trong Tết.
Thực phẩm đã giảm giá
Sau khi các mặt hàng xăng, điện,nước công bố đồng loạt tăng giá, nhiều người tiêu dùng đã lo ngại một loạt mặthàng thực phẩm như rau xanh, thịt... sẽ hình thành một mặt bằng giá mới. Tuynhiên theo các hộ kinh doanh mặt hàng này, hiện các thực phẩm thiết yếu vẫntương đối ổn định, nhiều mặt hàng đang có xu hướng giảm giá so với những ngàytrước Tết.
Theo khảo sát của chúng tôi tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như: chợ ĐịnhCông, Thành Công, chợ Bưởi, chợ Cầu Giấy, Kim Liên... cho thấy nguồn hàng thựcphẩm, rau xanh khá dồi dào, giá cả tương đối ổn định, nhiều mặt hàng đã giảm giánhiều so với những ngày trước Tết. Cụ thể: bắp cải có giá là 6.000 đồng/kg; càchua là 8.000 đồng/kg; su hào giá 3.000 - 4.000 đồng/củ, rau muống 4.000 đồng/mớ…
|
Các quán cơm bình dân thi nhau tăng giá (Ảnh minh họa: Hoài Nam) |
Cùng với rau xanh, giá các loại thực phẩm tươisống cũng đã giảm xuống ở mức phổ biến là: thịtthăn lợn có giá 70.000 - 80.000 đồng/kg; thịtmông lợn 60.000 đồng/kg - 65.000 đồng/kg; sườnthăn 60.000 đồng/kg.Thịt thăn bò có giá khoảngtừ 140.000 - 150.000 đồng/kg, mông bò từ 130.000- 140.000 đồng/kg.
Một mặt hàng nữa cũng có mức giảm tương đối mạnhđó là các loại thuỷ, hải sản như: Cá chép hiệncó giá 50.000 đồng/kg; cá trắm trắng cả con cógiá 40.000 đồng/kg (cắt khúc 50.000 đồng/kg); cáquả to 80.000 đồng/kg; cá quả bé 60.000 đồng/kg; tômsú loại to 260.000 đồng/kg; ngao 20.000 đồng/kg.
Theo chị Băng, một chủ cửa hàngkinh doanh rau sạch tại chợ Kim Liên cho biết: “Hiện tại giá các thực phẩm nhưrau xanh đã giảm giá khá nhiều so với thời điểm trước Tết, do trong thời giangần đây thời tiết luôn ấm áp nên thuận tiện cho việc vận chuyển hàng từ các tỉnhlân cận vào Hà Nội. Mặt khác nhu cầu mua bán hàng hóa hiện cũng không còn cao nhưtrong Tết. Vì vậy tình trạng đẩy giá lên cao của các chủ buôn như thời điểm Tếtđã không còn”.
![]() |
Rau xanh đã giảm giá so với thời điểm trong Tết (Ảnh: Minh Hường) |
Cùng với chợ tại các siêu thị trong thời giangần đây cũng đưa ra nhiều chương trình giảm giáđể thu hút khách hàng.
Cụ thể, siêu thị Big C Thăng Long đã vừa công bốhai chương trình khuyến mãi mới nhất trong kếhoạch kinh doanh năm 2010 nhằm tham gia kềm giácác mặt hàng thiết yếu. Trong đó, chương trìnhTôn vinh vẻ đẹp Việt lần ba với chính sách giávà quà tặng rất ưu đãi.
Theo đó, Big C đã tung ra mộtloạt chương trình giảm giá đối với 250 mặt hàng thiết yếu như hạt nêm, dầu ăn,tương, bột ngọt, thịt gà, bột giặt... Những mặt hàng này sẽ được giảm giá từ 7%đến 50% khi khách mua hàng tại siêu thị.
Giá dịch vụ ăn uống vẫncao
![]() |
Thịt cũng có mức giá ổn định (Ảnh: Minh Hường) |
Như thường lệ, sau Tết, giá các dịch vụ ăn uống...tăng mạnh do nhu cầu cao. Tuy nhiên, Tết đã điqua khá lâu và giá các thực phẩm thiết yếu đã vềlại mức bình thường nhưng các mặt hàng này vẫnkhông xuống mà ngược lại có phần nhích thêm.
Với lý do từ đầu tháng 3 giá cả một số mặt hàngchủ lực tăng kéo thực phẩm sau Tết đắt đỏ, nhiềuquán ăn, nhà hàng, thậm chí cả những quán vỉa hè,hàng rong đồng loạt tăng giá đồ ăn, thức uống.
Chị Hảo, một nhân viên kế toáncho biết: “Hôm sinh nhật có rủ cả nhóm đi ăn tại nhà hàng Quán xanh. Cả nhóm đãgọi 2 nồi lẩu cá, 2 đĩa gà quay, ba vài chai voka nhỏ và một số đồ nhậu nhẹ khác,nhưng khi thanh toán tôi đã giật mình vì hóa đơn lên đến gần 2 triệu đồng. Khithắc mắc thì được giải thích giá các món ăn đã được tăng từ đợt trong Tết do cácmặt hàng nhập về đều lên giá".
Cùng với quán ăn, các quán ăn bình dân, vỉa hè như cơm, bún, phở, bánh cuốn...,cũng đã được các chủ cửa hàng đẩy lên khoảng 5.000 đồng/xuất.
![]() |
Cơm bình dân tăng khoảng 5.000 đồng/xuất (Ảnh: Minh Hường) |
Dạo qua các quán ăn quanh khu vực trường Đại họcPhương Đông - đường Trung Kính, đường Tạ QuangBửu, đường Thụy Khuy, Dịch vọng…các quán cơm,bún, phở…tại đây hiện đều tăng thêm khoảng 5.000đồng/xuất. Các loại đồ uống cũng tăng lên thêmvài nghìn.
Anh Chung, một công nhân xây dựnglàm việc trên đường Trung Kính cho biết: “Các quán cơm tại đây đã tăng giá đángkể so với trước Tết. Nếu như trước Tết chúng tôi ăn một xuất cơm với giá 15.000đồng là vừa đủ no, nhưng từ sau Tết đến giờ cũng xuất cơm như vậy chúng tôi phảitrả khoảng 20.000 - 22.000 đồng/xuất với lý do giá cả các mặt hàng đã liên tụctăng cao”.
Theo Minh Hường