- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gia sư, giáo viên đến nhà dạy '1 kèm 1' có phải đăng ký kinh doanh dạy thêm?
Nhiều độc giả thắc mắc trường hợp sinh viên, gia sư tự do đi dạy thêm, hay thậm chí giáo viên được mời đến nhà học sinh dạy “1 kèm 1” thì có vi phạm pháp luật hay phải đăng ký kinh doanh về dạy thêm?
Những ngày qua, Báo VietNamNet nhận được rất nhiều câu hỏi của các độc giả gửi về có chung băn khoăn này.
Cụ thể, một độc giả thắc mắc: “Tôi muốn hỏi sinh viên, gia sư tự do (không phải giáo viên, không có bằng cấp sư phạm chuyên ngành liên quan nhưng có thể chứng minh chuyên môn bằng thành tích học sinh) có phải/được đăng ký tổ chức dạy thêm không?”.
Độc giả Bùi Tiến Dũng (Ninh Bình) hỏi: “Tôi là giáo viên biên chế ở một trường THPT huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Một phụ huynh có con đang theo học tại trường THPT khác và muốn nhờ tôi dạy “1 kèm 1 và việc dạy diễn ra tại nhà của phụ huynh này. Xin hỏi như vậy tôi có được phép dạy “1 kèm 1” cho học sinh đó hay không và có vi phạm điều gì của Thông tư 29 hay không?” .
Độc giả Hoàng Thị Huyền (huyen17209@gmail.com) nêu băn khoăn: “Hiện, tôi là lao động tự do. Trước đây, tôi cũng từng nghiên cứu chương trình tiểu học để tự hướng dẫn con học ở nhà. Từ ngày Thông tư 29 có hiệu lực, các giáo viên đồng loạt dừng dạy thêm. Tôi có một nhóm gồm cháu tôi, con hàng xóm (khoảng chục học sinh tiểu học). Các cháu ở nhà, bố mẹ không có thời gian quản lý và không biết phương pháp dạy con. Các phụ huynh có nhờ tôi hướng dẫn giúp vì thấy tôi có khả năng giúp được. Vậy nếu tôi giúp họ có vi phạm pháp luật không?”.
Độc giả Cường Lê (vietcuong07n2@gmail.com) hỏi: “Tôi tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, cũng được đào tạo Toán cao cấp, tất nhiên thi đầu vào trường liên quan Toán - Vật lý - Hóa học (tổ hợp khối A). Vậy tôi có thể dạy thêm môn Toán cho học sinh THPT hay không và có cần phải có thêm chứng chỉ gì để dạy thêm không?”.
Một độc giả khác thắc mắc: "Tôi tốt nghiệp THPT trình độ 12/12, điểm trung bình môn Toán đạt 10, điểm thi đại học đạt loại giỏi và là học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Tôi đỗ đại học và theo học được một thời gian nhưng gia cảnh khó khăn nên đã không thể hoàn tất chương trình đại học. Vì người quen biết tôi giỏi Toán nên có nhờ kèm, hỗ trợ làm bài, giải đáp thắc mắc và giảng lại bài cho các bé nếu chưa hiểu. Tôi có phương pháp dạy riêng và cách truyền đạt giúp các bé lấy lại căn bản, nắm bài tốt. Có bé từ ban đầu yếu Toán sau khi học tôi đã giỏi và yêu thích môn Toán. Tôi có tự học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu về những đổi mới trong chương trình để nâng cao chuyên môn và theo sát chương trình mới. Vì hiệu quả dạy học của tôi, mọi người giới thiệu và tìm đến học, chứ tôi không quảng bá, hầu như ai nhờ thì dạy. Các trẻ tôi dạy không thuộc diện bị cấm dạy thêm, không thuộc cấp tiểu học. Như vậy, tôi có thể đăng kí dạy thêm được không?”.
Độc giả Thanh Lương hỏi: “Tôi không phải là giáo viên trường công nhưng có bằng sư phạm và hiện có dạy kèm một nhóm nhỏ học sinh (dưới 10 em) để củng cố kiến thức cho các em. Vậy tôi có phải đăng ký hộ kinh doanh hay không?”.
Độc giả Minh Ngọc: “Tôi là gia sư tự do, không có bằng cấp sư phạm nhưng học giỏi Toán và có khả năng truyền đạt kiến thức giúp trẻ hiểu bài, lấy lại căn bản. Tôi được người quen tin tưởng giới thiệu việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn trẻ làm bài; chứ từng chiêu sinh hay quảng cáo. Tôi có được đăng ký kinh doanh dạy thêm không?”.
Độc giả Trần Ngọc Khanh hỏi: “Tôi không phải là giáo viên, chỉ dạy ở nhà nhưng chưa đến 12 trẻ mà toàn người nhà, gồm: con, 4 cháu trong họ và tới 6 trẻ là con của bạn tôi. Lớp chủ yếu chỉ giải quyết vấn đề các con chưa hiểu. Có trẻ đóng 25 nghìn đồng/buổi, có trẻ không đóng,... Theo Thông tư 29, tôi phải làm gì?”.
Độc giả Nguyễn Minh Thành hỏi: "Tôi là giáo viên tự do thường dạy thêm về tiếng Anh cấp tiểu học. Phụ huynh mong muốn tôi dạy giao tiếp, không dạy them sách trên trường thì có được không?".
Ảnh minh họa: Thanh Hùng.
Giải đáp chung những băn khoăn này, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, những đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 29 được dạy thêm, không cần phải đăng ký kinh doanh.
Thông tư 29 cũng chỉ quy định người dạy thêm ngoài nhà trường bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm sẽ được dạy thêm.
Nếu cá nhân đứng ra tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền phải đăng ký kinh doanh. Còn sinh viên, gia sư tự do, thậm chí giáo viên được các gia đình mời đến nhà chỉ dạy cho con em họ (không phải là học sinh mà giáo viên dạy chính khóa trên trường) không bị coi vào diện tổ chức dạy thêm, học thêm.
“Không ai cấm việc gia đình mời một người nào đó, thậm chí giáo viên (không dạy chính khóa học sinh đó trên trường) đến dạy, kèm cặp cho con họ cả. Gia đình mời thầy cô đến dạy cho con em mình thì thầy cô tổ chức điều gì?. Nhưng khi có thêm vài học sinh khác, dù có con em của mình trong đó, phụ huynh vẫn bị coi là tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Còn giáo viên dù được gia đình mời đến dạy cho con nhưng đúng học sinh của mình dạy trên trường đó là dạy thêm “trá hình”, vị này nói.
Tuy nhiên, nếu phụ huynh tổ chức lớp học thêm (tức có cả các học sinh khác ngoài con mình) ở nhà và mời giáo viên đến dạy thì bị coi là hoạt động tổ chức và như vậy thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 29. Bởi trong trường hợp này phụ huynh sẽ thu tiền của con em các gia đình khác và trả tiền cho giáo viên; như vậy phải đăng ký kinh doanh.
Đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, Thông tư 29 quy định với việc dạy thêm đối với các môn học trong chương trình phổ thông. “Khi nói không dạy thêm đối với học sinh tiểu học tức không dạy thêm những môn học theo nội dung của chương trình; còn những môn học không thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018 không thuộc vào định nghĩa dạy thêm, học thêm. Ví dụ như tiếng Anh, không dạy nội dung như trong chương trình, sách giáo khoa mà dạy theo hình thức, phương pháp khác để phát triển các kỹ năng nghe, nói,... không chịu sự điều chỉnh của Thông tư 29”, vị này nói.
Trong Thông tư 29 dạy thêm, học thêm được hiểu là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục8 giờ trướcMột thầy giáo dạy âm nhạc ở An Giang bị 'tố' có hành vi dâm ô học sinh lớp 5 tại sân trường. Sự việc được camera của nhà trường ghi lại.
-
Giáo dục9 giờ trướcHọc viện Cảnh sát Nhân dân thông báo tuyển 530 chỉ tiêu đại học chính quy 2025, tương đương năm ngoái.
-
Giáo dục10 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm.
-
Giáo dục12 giờ trướcTốt nghiệp thạc sĩ tại Anh nhưng cô gái 25 tuổi quyết định trở về Thượng Hải, xin việc trong sở thú với vai trò người trông coi, chăm sóc động vật.
-
Giáo dục14 giờ trướcMột giáo viên dạy âm nhạc ở An Giang bị "tố" có hành vi dâm ô, sờ bóp các vùng nhạy cảm của học sinh lớp 5 tại sân trường. Sự việc được camera của nhà trường ghi lại.
-
Giáo dục16 giờ trướcKhi tham gia giải bóng đá do nhà trường tổ chức, nhóm học sinh đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau khiến 2 nam sinh lớp 10 nhập viện.
-
Giáo dục19 giờ trướcHai lần xếp hàng đăng ký kinh doanh để dạy thêm nhưng không đến lượt hoặc được yêu cầu về bổ sung giấy tờ, chị Thu Tuyền đành nhờ một bên dịch vụ làm thủ tục để sớm hợp pháp hóa việc dạy thêm.
-
Giáo dục20 giờ trướcDạy thêm online là hình thức dạy thêm phổ biến được nhiều giáo viên lựa chọn nhằm mục đích tiếp cận với nhiều học sinh và tiết kiệm chi phí mở lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcToàn bộ học sinh TPHCM sẽ được miễn học phí kể từ năm học 2025 - 2026.
-
Giáo dục1 ngày trướcHàng chục trường đại học ở phía Nam xét tuyển học bạ với số lượng hàng chục nghìn thí sinh năm 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐại diện Bộ GD&ĐT lên tiếng trước luồng ý kiến cho rằng các trường, địa phương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để lách quy định về cấm dạy thêm tại Thông tư 29/2024.
-
Giáo dục1 ngày trướcNam Phương hoàng hậu xuất thân trong gia đình giàu có ở Tiền Giang đầu thế kỷ XX, được sang Pháp học trường nữ sinh danh tiếng từ năm 12 tuổi.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhững thắc mắc liên quan đến nội dung dạy thêm, học thêm được nhiều phụ huynh, giáo viên đặt ra trên các diễn đàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhiều phụ huynh có con dự tuyển vào lớp 6 năm học 2025-2026 đang ngóng chờ phương án tuyển sinh của các trường THCS top đầu Hà Nội.