Sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định gia hạn cho các nhà băng thêm 1 năm đểhoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, không ít nhà băng cho rằng,họ có đủ điều kiện tuân thủ lộ trình cũ và sẽ kết thúc việc phát hành cổphiếu trước ngày 31/12 tới.
Khi chưa có thông tin hoãn lộ trình tăng vốn, nhiều ngân hàng nhỏ "kêu"sẽ khó đáp ứng được lộ trình theo quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP.Thế nhưng, sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định gia hạn cho cácnhà băng thêm 1 năm để hoàn tất việc đưa vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồngthì không ít nhà băng lại cho rằng, họ có đủ điều kiện tuân thủ lộ trìnhcũ và sẽ kết thúc việc phát hành cổ phiếu tăng vốn trước ngày 31/12 tới.
Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank) đã hoàn thành việc pháthành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ mức 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và nhàbăng này đã thông báo đến cổ đông về việc nộp tiền mua cổ phiếu trong đợtphát hành cổ phiếu giai đoạn hai để nâng vốn lên 3.000 tỷ đồng. Ficombankcho biết, sẽ cố gắng hoàn tất việc tăng vốn trong năm 2010 này.
DaiA Bank cũng vừa được NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai xác nhận việc chàobán 210 triệu cổ phiếu để hoàn thành việc tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên3.100 tỷ đồng. Trong đợt tăng vốn này, DaiABank có 66 cổ đông, nhà đầu tưmới tham gia góp vốn.
Hầu hết các ngân hàng đều cho biết, sẽ thực hiện tăng vốn đúng như kếhoạch xây dựng hồi đầu năm, đồng thời đáp ứng quy định ban đầu của Nghị định141. Duy chỉ có 1 - 2 ngân hàng nhỏ kéo dài việc nộp tiền mua cổ phiếu chonhà đầu tư đến hết quý I/2011.
Đơn cử, VietBank cho biết, đang hoàn tất giai đoạn cuối của kế hoạch tăngvốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng trước khi năm 2010 kết thúc.
Theo VietBank, việc tăng vốn theo lộ trình quy định là nhằm nâng cao nănglực tài chính cũng như vị thế cạnh tranh của Ngân hàng trong các năm tới. Vìthế, dù được kéo dài thời gian tăng vốn thêm 1 năm, nhưng VietBank vẫn khônghoãn.
![]() |
Nhiều ngân hàng sẽ hoàn thành lộ trình tăng vốn ngay trong năm nay |
Tuy nhiên, việc tăng vốn của các nhà băng năm nay chủ yếu trong cậy vàocác cổ đông lớn (trừ cổ đông đại diện vốn nhà nước) của ngân hàng hoặc thuhút thêm nhà đầu tư chiến lược mới.
Chẳng hạn, DaiA Bank hiện có các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược gồm:Tổng công ty Tín Nghĩa; ACB, BIDV, Tổng công ty Cao su Đồng Nai… Tương tự,VietBank cũng có sự hậu thuận lớn từ các cổ đông hiện hữu, trong đó phải kểđến Tập đoàn Hoa Lâm, ACB… Do đó, Ngân hàng dễ dàng tăng vốn lên 3.000 tỷđồng.
Để hoàn thành kế hoạch tăng vốn theo lộ trình ban đầu, không ít nhà băngđã tích cực tìm kiếm đối tác chiến lược. Chủ tịch HĐQT MeKong Bank, bà TrầnThị Thanh Thanh cho hay, không phải đến tận lúc này, sau khi Ngân hàng đãhoàn tất kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, mà nếu biết được thông tingiãn lộ trình trước đó, chắn chắn MeKong Bank cũng không hoãn kế hoạch tăngvốn, bởi ngân hàng này đã tìm được cổ đông chiến lược nước ngoài.
Ngày 9/12 vừa qua, MeKong Bank đã chính thức công bố hoàn thành tăng vốntừ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Trong kế hoạch tăng vốn năm nay, MeKongBank bán 15% cổ phần cho cổ đông lớn là Công ty Đầu tư tài chính FullertonFinancial Holdings (FFH) thuộc Tập đoàn Temasek Holdings Pte.Ltd, Singapore.
WesternBank đang trong quá trình phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 2.000 tỷđồng lên 3.000 tỷ đồng, nhưng sẽ kết thúc việc nộp tiền mua cổ phiếu vàogiữa tháng 1/2011.
Trước đó, Navibank công bố, ngày 16/12/2010 là ngày giao dịch không hưởngquyền phát hành 150 triệu cổ phiếu. Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu148,35 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:8,150047 bằng mệnhgiá và chào bán cho CBNV 1,65 triệu cổ phiếu.
Theo TS. Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường đại họcNgân hàng TPHCM, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết đối với các ngân hàngtrong việc nâng cao năng lực tài chính và vị thế cạnh tranh.
Đặc biệt là khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinhtế thế giới và đầu năm 2010 tới, các ngân hàng ngoại sẽ được đối xử hoàntoàn bình đẳng với nhà băng nội. Bởi vốn điều lệ tăng, các nhà băng sẽ chốngđỡ được rủi ro và đảm bảo an toàn cho hệ thống.
Tuy nhiên, theo đánh giá của một cán bộ trong ngành ngân hàng, sở dĩ mộtsố nhà băng nhỏ không muốn hoãn việc tăng vốn điều lệ (dù NHNN đã đưa raquyết định kéo dài thêm 1 năm), vì sợ lộ năng lực yếu kém.
Thế nhưng, hậu quả của việc tăng vốn lên mức cao trong năm nay sẽ tạo raáp lực lớn về lợi nhuận cho các nhà băng quy mô nhỏ trong thời gian tới. Vẫnbiết, tăng vốn điều lệ đúng theo lộ trình đưa ra ban đầu, các ngân hàng sẽnâng cao năng lực tài chính, song với tỷ lệ vốn tăng lên gấp đôi, thậm chíhơn gấp ba lần chỉ trong một năm, thì áp lực cổ tức chi trả cho cổ đôngtrong năm sau sẽ rất lớn.
Theo Thùy Vinh
Đầu tư Chứng khoán