Môi đẹp không cần son

Xăm môi có nguy hiểm

Nếu không có đôi môi gợi cảmnhư mình mong muốn, bạn có thể tìm đến với công nghệ xăm phun. Nhưng trước khiđể những cây kim siêu nhỏ di màu trên môi, hãy đọc tư vấn về công nghệ làm đẹpnày của Bác sĩ Chuyên khoa PTTM tạo hình Nguyễn Minh Đức (thẩm mỹ viện Bác sĩMinh, 126 Lê Hồng Phong, P.3, Q.5, TP.HCM).

Xăm môi có nguy hiểm

Cho tới nay chưa có nghiên cứunào nói xăm môi có hại cho sức khỏe, nhưng các nhà chuyên môn khuyên với nhữngngười có bệnh mãn tính như tiểu đường, suy giảm miễn dịch, hoặc những người mắcbệnh lý tại vùng môi... thì không nên xăm môi.

Việc xăm môi có nguy hiểm haykhông còn phụ thuộc vào cơ sở làm đẹp đó có bác sĩ chuyên khoa tay nghề caokhông, có được cơ quan thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện hành nghề hay không.Việc xăm môi cần đảm bảo an toàn về vệ sinh, tránh lây nhiễm bệnh tật, tránhnhững tai biến, biến chứng có thể xảy ra gây nguy hại cho sức khỏe. Xăm môikhông đảm bảo vệ sinh có thể truyền bệnh Herpes, viêm gan B, thậm chí là HIV.

Thứ đến, mực xăm cũng cần phải cónguồn gốc rõ ràng, được kiểm nghiệm và cấp phép trước khi sử dụng, nhằm đảm bảokhông chứa hóa chất gây nguy hại cho cơ thể, không gây dị ứng... Để đảm bảo, bạncó thể yêu cầu trung tâm thẩm mỹ cho bạn xem mực trước khi tiến hành xăm.

Sau khi xăm, bạn nên giữ vệ sinhthật tốt vùng da xăm (không nên rửa nước cho tới khi vùng da tự tróc), không nênăn đồ nếp để tránh vùng da bị tổn thương viêm hoặc lở loét...

Xăm môi thực hiện như thế nào?

Môi đẹp không cần son

Hiện nay, xăm môi có 2 hình thức,bằng tay và bằng máy, nhưng tất cả đều phải sử dụng kim xăm. Xăm bằng tay có ưuđiểm là đường xăm sắc nét, tỉ mỉ, chính xác, sâu hơn bằng máy, và màu mực giữtrên môi bền hơn. Xăm bằng máy thì nhanh, đều, nhưng có nhược điểm là kém chínhxác và màu mực trên môi mau phai.

Đầu tiên là tạo dáng viền môi,sau đó, gây tê ngoài da trước khi tiến hành phun màu cho môi bằng kim siêu nhỏ.Tốc độ di màu của kim cực nhanh, màu mực được dùng tùy theo màu môi và màu dacủa mỗi người, sao cho khả ái nhất... Tất cả những công việc này mất khoảng60-70 phút.

Xăm môi có độ bền bao lâu?

Độ bền của màu môi còn phụ thuộcvào màu mực và kỹ thuật xăm. Hiện tại, hầu hết các cơ sở thường sử dụng phươngpháp xăm bằng máy và xăm trên lớp thượng bì để tránh tổn thương sâu, nên độ bềncủa màu chỉ giữ được từ 5-7 năm. Sau một thời gian màu bị nhạt, có thể tiếp tụcxăm để có màu môi như ý. Nếu không có nhu cầu thì không nhất thiết phải xăm lại,bởi lần xăm trước không có ảnh hưởng gì đến sắc tố màu môi cơ bản của bạn.

Môi thâm quá, xăm chỉ tốntiền?

Môi đẹp không cần son

Những người môi thâm vẫn có thểxăm, chỉ có điều màu môi thường không được tươi sáng và căng mọng như nhữngngười có sắc tố môi khác. Tuy nhiên, nếu chọn được trung tâm thẩm mỹ uy tín vớinhững kỹ thuật viên giỏi và có kinh nghiệm, thì bạn hoàn toàn có thể có được màumôi tương đối đẹp.

Xăm rồi nhưng sau đó khôngthích thì có thể xóa được không?

Sau một thời gian, bạn thấy khôngcòn thích màu xăm này nữa, bạn có thể xóa nó. Vùng môi có cấu trúc không phải làda, mà là niêm mạc và bán niêm mạc, do vậy xóa xăm vùng môi cũng đòi hỏi nhữngkỹ thuật đặc biệt và nên được thực hiện tại các bệnh viện, thẩm mỹ uy tín.

Xóa xăm tức là xóa bỏ những vếtmực xăm ra khỏi cơ thể chứ không phải phủ một màu khác lên. Hiện nay, sự lựachọn hàng đầu trong xóa xăm vùng môi là công nghệ laser. Laser với bước sóng đặchiệu và đầu phát tia chuyên dụng cho vùng niêm mạc sẽ tác động riêng biệt vàomực xăm, loại bỏ dần nó do hiệu ứng quang cơ của laser với tổ chức mô.

Kết quảcủa trị liệu này là vết mực xăm có thể mờ theo yêu cầu hoặc hết hoàn toàn, làmvùng môi trở lại như lúc ban đầu mà không có bất kỳ tỳ vết nào. Liệu trình điềutrị 2-3 lần, khoảng cách giữa 2 lần điều trị 4-5 tuần, hoàn toàn không đau vàkhông có tác dụng phụ.

Môi đẹp không cần son

Bạn không nên xóa xăm bằng cáchxăm chồng màu khác, vì kết quả khó như ý và rất khó khắc phục về sau.

Xăm môi rồi có thể đánh son?

Tất nhiên. Nếu như bạn đã xămmôi, nhưng một ngày bạn thích có một màu môi mới với son, thì bạn hoàn toàn cóthể. Thường thì nếu đã xăm môi, bạn sẽ khó đánh son theo màu mình muốn, vậy nên,hãy dùng một cây son trắng phủ lên môi trước khi dùng màu son bạn thích.

Theo Sành Điệu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.