Chủ trương bình ổngiá đang được TP HCM quyết liệt thực hiện. Thành phố đã chi gần 400 tỷ đồngcho các doanh nghiệp vay, đảm bảo đủ hàng cung ứng cho thị trường. Nhưnghàng bình ổn đặt cạnh hàng thị trường tự do tạo nên tình trạng hai giá, gâycăng thẳng cho cả người mua lẫn người bán.
Hiện, giá bán trên thị trường đã lệch với giábình ổn 20 - 30%, vượt xa giá cam kết ban đầu giữa UBND TP HCM và doanhnghiệp là 10 - 15%. Lo ngại đầu cơ, đã có doanh nghiệp kiến nghị TP HCM chotăng giá kịp với thị trường.
Hàng bình ổn khó “sống” ở chợ!
Giá các mặt hàng thiết yếu ở chợ truyền thống của TP HCM hiện chênh khá xavới giá bán các mặt hàng này ở các cửa hàng bình ổn và tăng từ 15 - 20% sovới đầu tháng 11.
Tại chợ Vườn Chuối, quận 3, giá đường tinh luyện là 24.000đồng một kg, trong khi đường Thành Thành Công của quầy hàng bình ổn tại chợnày là 18.000 đồng. Dầu ăn Tường An từ 43.000 - 45.000 đồng một lít, trongkhi dầu này bán tại quầy bình ổn là 35.500 đồng. Hay trứng gà Ba Huân, VĩnhThành Đạt vỉ 6 trứng tham gia chương trình bình ổn là 12.300 đồng, còn giábán tại các sạp ngoài chợ nhỏ từ 15.000 - 17.000 đồng.
Theo một nhân viên tại điểm bán hàng bình ổn của Công ty CP chăn nuôi CP ởchợ Vườn Chuối, ngoài các mặt hàng của CP, công ty còn đưa xuống những mặthàng khác nằm trong trương trình bình ổn. Trong đó, “hút” nhất là đường,dầu ăn. Trung bình mỗi tháng, điểm bán này chỉ được cấp 50 kg đường cho bánlẻ, với giá 18.000 đồng.
Do rẻ hơn thị trường đến 6.000 đồng một kg, chị chobiết, chỉ xếp hàng lên kệ là vài giờ là hết sạch. Người mua được phần lớn làtiểu thương trong chợ, hoặc các hàng ăn. Người tiêu dùng thường không thểnhanh tay “rớ” tới số lượng ít ỏi này.
Chủ một sạp thực phẩm tại chợ TânBình chia sẻ: “Hàng bình ổn có sự hỗ trợ vốn của thành phố, người ta lại lấytừ gốc, bán rẻ hơn là phải. Và cũng vì có những quầy hàng bình ổn bán giá rẻnày mà so với 1 - 2 tháng trước, khách đến mua hàng tại quầy tôi giảm hơnmột nửa.
![]() |
Trước sự chênh lệch giá quá cao giữa hàng bình ổn và thị trường tự do, nhiều DN lo ngại sự đầu cơ từ thị trường hai giá (Ảnh: TNLinh) |
Nhưng, người đi chợ càng giảm, tôi càng phải đẩy giá cao lên, nhằm bớt lỗ,trong khi giá cao thì vắng khách mua. Bởi vậy, theo tiết lộ của chị này,những quầy hàng bình ổn trong chợ như... cái gai trước mắt. Nhiều tiểuthương đã bỏ vốn mua các mặt hàng gạo, đường, dầu ăn, bột ngọt, trứng... tạicửa hàng bình ổn, làm các điểm này hết hàng nhanh. Hàng không đáp ứng nhucầu, người tiêu dùng phải mua hàng của các sạp, với giá cao của thị trườngchung.
Ngoài ra, có quá ít sự lựa chọn, đã khiến nhiều người tiêu dùng ngại đến cácđiểm bình ổn giá để mua hàng, khó tiếp cận được hàng bình ổn. Tại điểm bánhàng của Co.op Mart, đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP HCM), chị MaiLinh, một khách mua hàng, nhận xét:
“Giá thì vừa lòng, nhưng sự chọn lựa quá hạn chế. Hàng bình ổn ở đây đượcbày bán rất ít, cả về số lượng, chủng loại. Như gạo tẻ chỉ có hai sự lựachọn, là gạo tẻ thường và gạo tẻ thơm (giá 8.500 đồng và 16.300 đồng mộtkg). Thịt gia súc cũng chỉ có thịt ba rọi, thịt heo đùi hoặc thịt bò thăn,thịt bò đùi…, muốn mua các loại khác thì phải đi chỗ khác. Dầu ăn, nước mắmcũng chỉ có 1- 2 loại mang thương hiệu rất lạ, khiến người tiêu dùng ngạichọn mua, dù giá rẻ".
Khó tránh đầu cơ?
Phải thừa nhận, việc bình ổn giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếuđã đỡ được gánh lo giá đắt đỏ cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước sự chênhlệch giá quá cao giữa hàng bình ổn và thị trường tự do, nhiều doanh nghiệplo ngại sự đầu cơ từ thị trường hai giá.
Không phải ngẫu nhiên mà Công ty Lương thực TP HCM, đơn vị cung ứng lượnggạo lớn nhất cho thị trường hiện nay, đề nghị Sở Công thương cho phép đượcđiều chỉnh giá. Bởi theo cam kết tham gia chương trình bình ổn, giá bán củadoanh nghiệp chỉ thấp hơn thị trường 10 - 15%. Nhưng hiện giá hai nơi đãchênh lệch tới 20 - 30%. Tình trạng này không tránh khỏi việc tiểu thươngmua hàng bình ổn để đầu cơ, bán lại cho người tiêu dùng.
Thực tế từ thống kê của Công ty CP đầu tư Vinh Phát, đơn vị đang bán mặthàng gạo theo chương trình bình ổn giá, trước đây, doanh nghiệp này bán ratừ 100 đến 200 tấn một tháng nhưng 20 ngày đầu tháng 12 đã bán tới 500 tấn.Một phần do cuối năm, nhu cầu về gạo tăng đột biến, nhưng theo doanh nghiệpnày, không loại trừ khả năng đầu cơ. Bởi giá các loại gạo thường (gạo xuấtkhẩu loại 1, gạo 5% tấm) trên thị trường đã tăng lên 11.500 đồng một kg,nhưng gạo tham gia bình ổn vẫn ở mức 8.500 đồng.
Thực tế, tại các điểm bán bình ổn ở chợ truyền thống, các mặt hàng thiết yếuthường chưa kịp đến tay người tiêu dùng đã đến tay tiểu thương, hoặc các mốimua sỉ với số lượng lớn như quán cà phê, hàng ăn uống...
Còn tại các siêu thị, người tiêu dùng bị khống chế số lượng, nên cứ mangtâm lý thiếu hàng, hàng đang sốt. Chị Thu Hường, đường Vườn Lan, quận TânBình, nói: “Nhiều lần đến siêu thị, điểm bán hàng bình ổn để mua đường giá18.000 đồng một kg nhưng lượng đường xếp trên kệ rất ít, có khi... trốngtrơn. Những lúc may mắn có hàng, thì siêu thị chỉ bán 1 - 2 kg, khiến chịcảm thấy rất khó chịu. Cũng vì vậy mà chị cứ canh chừng để đi mua đường về...trữ”.
Kiểm soát giá từ gốc, quản chặt giá chợ, không bán hàng với số lượng hạn chế,theo kiểu phân phối bao cấp, là những điều cần nhất lúc này, để xóa nạn đầucơ, xóa tâm lý lo sốt hàng, tăng giá.
|
Theo Đất Việt