Trong năm 2010, mặc dù nền kinh tế tiếp tục gặpnhiều khó khăn nhưng thị trường và thương mại trong nước tiếp tục được mở rộng,pháp triển với sự đa dạng, phong phú của các hệ thống phân phối hàng hóa.

Tuynhiên, song hành với việc phát triển mạnh mẽ này, tình trạng buôn lậu, hàng giả,hàng nhái vẫn hoành hành, bằng chứng là trong năm 2010 Cục quản lý thị trường đãxử lý 73.153 vụ vi phạm về hàng hóa.

Đây là nội dung đưa các đại biểu đưa ra tại buổi Tổng kết năm 2010 và triển khaikế hoạch năm 2011 khối công thương địa phương, vừa diễn ra chiều qua (6/1) tạiHà Nội.

Thị trường trong nước tiếp tục phát triển mạnh…

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hộinăm 2010 ước đạt 1.561.613 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2009. Đây là mức tăngkhá cao, nếu loại trừ yếu tố tăng giá thị vẫn tăng khoảng 14%.

Trong 63 tỉnh, thành phố có Sóc Trăng tăng 41,29%, Tây Ninh tăng 40,19%, có 9tỉnh tăng 30% (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hòa Bình, Đà Nẵng, Kon Tum, Đắc Lắc,Bình Dương và Thừa Thiên Huế) và 26 tỉnh, thành phố có mức tăng trên 25%.

Song hành với việc phát triển thị trường tại các địa phương, thì kinh tế tư nhâncũng giữ được độ phát triển nhanh với những kết quả kinh doanh hiệu quả.

Hiện tại, cả nước có khoảng 412.575 doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân. Trong đó,số công ty cổ phần là 93.531, tăng 39,4% so với năm 2009, công ty TNHH là236.393 tăng 35,3% so với năm 2009, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là9.302, tăng 13,5% so với năm 2009.

Năm 2010: Phát hiện và xử lý hơn 73.000 vụ vi phạm hàng hóa

Ngoài ra, còn có khoảng gần 2 triệu hộ kinh doanh cá thể. Trong số doanh nghiệp,hộ kinh doanh nêu trên, số hoạt động trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ chiếm50-60% tổng doanh nghiệp đang hoạt động. Thương mại tư nhân (bao gồm cả doanhnghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh) chủ yếu tham gia trong khâu mua lẻ, bán lẻ (chiếm80-85% tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội tùy theo địa bàn), góp phần không nhỏtrong việc tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư sản xuất và hàng công nghiệp tiêudùng cho nông dân.

…nhưng hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng

Theo báo cáo, năm 2010 trong điều kiện thiếu biên chế, phương tiện vật chất hạnchế, về cơ bản lực lượng quản lý thị trường đã hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt làxử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trên thị trường như việc kiểm tra, kiểmsoát thị trường, gian lận thương mại, ngăn chặn việc nhập lậu và tiêu thụ nhữngsản phẩm kém  chất lượng. Tuy nhiên, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tiếp tụcđược gia tăng, gây cản trở lớn cho sự phát triển thị trường trong nước.
  
Trong năm 2010, nhằm kiểm soát chặt chẽ các hiện tượng vi phạm về hàng nhái hànggiả, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước kiểmtra 150.528 vụ vi phạm, xử lý 73.153 vụ vi phạm (trong đó có 13.079 vụ buôn bánhàng lậu, hàng cấm; 12.507 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 36.484 vụ kinhdoanh trái phép và 11.083 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá) với số thu trên 205 tỷđồng (trong đó phạt vi phạm hành chính trên 134 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thulà 67 tỷ đồng và truy thu thuế là 4,7 tỷ đồng). 

Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái trong dịp trước và sau Tết NguyênĐán, trong thời gian từ nay đến hết quý I/2011, lực lượng quản lý thị trường sẽtiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát năng lực sản xuất, hệthống cung ứng để có phương án cụ thể bảo đảm cân đối cung - cầu các loại hànghóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng. 

Tiếp tục phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an, Biên phòng để phát hiện, ngănchặn kịp thời, có hiệu quả hành vi gian lận thương mại, buôn lậu qua biên giới,đặc biệt là buôn lậu xăng dầu, thuốc là, khoáng sản, lương thực. 

Hạ tầng cơ sở vẫn yếu kém

Theo phát biểu của các đại diện công thương địa phương, trong năm 2010, hạ tầng cơ sở ở sở tại vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của những nhà đầu tư vào công nghiệp trong nông thôn, do nội lực yếu, tập quán lạc hậu không phù hợp cơ chế thị trường nên đã gây khó khăn trong việc thu hút dự án.

Ngoài ra, công tác quản lý đầu tư xây dựng bộc lộ nhiều yếu kém, nhiều công trình quan trọng chậm tiến độ gây lãng phí, không những ảnh hưởng đến ngành trực tiếp mà còn ảnh hưởng lớn đến các ngành công nghiệp liên quan đến nền kinh tế.

Theo Yến Nhi
VnMedia