Theo báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), vốn FDI thực hiện năm 2010đạt 11 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2009. Trong bối cảnh khủng hoảng chưathực sự phục hồi, điều này khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm hấp dẫn cácnhà đầu tư nước ngoài.

Trong số 11 tỷ USD nói trên, vốn thực hiện của các nhà đầu tư nước ngoàiđạt khoảng 8 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2009 và vượt mức dự kiến chonăm 2010.

Không những vậy, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp FDI cũng đạt đượckết quả tích cực. Tổng giá trị xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 38,8tỷ USD trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu là 36,4 tỷ USD.

Qua đó cho thấy, con số xuất siêu nước ngoài đã đạt tới 2,35 tỷ USD, giúpcải thiện cán cân thương mại cũng như giảm áp lực nhập siêu cho nền kinh tế.

Năm 2010: Vốn FDI thực hiện đạt 11 tỷ USD
Việt Nam tiếp tục là điểm hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

Năm 2010, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn luôn là thế mạnh và là lĩnhvực thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực này dẫnđầu về số lượt dự án đăng ký cấp mới và dự án đăng ký vốn đầu tư, với 385 dựán cấp mới, tổng vốn đầu tư đạt trên 4 tỷ USD và 199 dự án tăng vốn thêm là1 tỷ USD.

Như vậy, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 5,1 tỷ, chiếm 27,3%tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây là một tín hiệu tốt bởi lĩnh vực công nghiệpchế biến, chế tạo luôn tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Tại buổi họp báo sáng 30/12, Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông cho biết,theo quan sát và số liệu cho thấy, đầu tư FDI đã chuyển dịch từ công nghệthấp sang cao, và chúng ta đã xuất khẩu sản phẩm hàm lượng chất xám cao.

Không những vậy, dòng đầu tư dựa nhiều vào lao động rẻ bắt đầu chuyểnsang nước khác vì giá trị lao động của ta tăng lên. Trả lời câu hỏi của báochí về quan điểm trước việc cơ quan thuế đã phát hiện hiện tượng chuyển giá,ông Đông cho rằng đây là tình trạng có thực ở trên thế giới chứ không riênggì Việt Nam.

Hiện tượng này xảy ra nhiều nhất ở những doanh nghiệp đa quốc gia, chuyểngiá từ chỗ này sang chỗ khác để trốn tránh thuế. Việc này liên quan đếnchính sách quản lý và trách nhiệm của nhà nước trong việc phát hiện và xử lý.Muốn vậy, bộ máy quản lý nhà nước cần phải chặt chẽ, hạn chế tối đa việc tạora kẻ hở để các doanh nghiệp lợi dụng.

Theo Lan Hương
Dân trí