Theo báo cáo tài chính quý IV/2010 thì CTCP Full Power (FPC) đã có 3 nămthua lỗ liên tiếp. Như vậy, cổ phiếu này sắp bị hủy niêm yết bắt buộc. Đángchú ý, đây chưa phải là cổ phiếu duy nhất đối diện với thực tế này.
Những doanhnghiệp lỗ triền miên
Cổ phiếu VTA của CTCP Gạch men Vitaly có lẽ sẽ là mã thứ hai bị bắt buộc hủyniêm yết cùng với FPC. Năm 2008 và 2009, VTA lỗ 4,7 tỷ đồng và 34,5 tỷ đồng.9 tháng đầu năm 2010, VTA lỗ gần 28 tỷ đồng.
Để tránh nguy cơ bị hủy niêm yết, nửa đầu năm 2010, Ban lãnh đạo VTA đã làmmọi cách để đưa con số thua lỗ xuống mức thấp nhất.
Trong báo cáo tài chínhsoát xét bán niên của Công ty, kiểm toán viên nhận xét: "6 tháng đầu năm2010, VTA đã ngưng trích khấu hao của 5 dây chuyền sản xuất với tổng chi phíkhấu hao ước tính là 5,99 tỷ đồng. Như vậy, nếu Công ty trích bổ sung khấuhao và phân bổ thương hiệu thì số lỗ sau thuế trên báo cáo kết quả kinhdoanh 6 tháng đầu năm 2010 sẽ từ lỗ 19,34 tỷ đồng thành lỗ 29,09 tỷ đồng".
ĐHCĐ thường niên của VTA tổ chức cuối tháng 7/2010 đã "đặt" kế hoạch lỗ17,42 tỷ đồng năm 2010, gần như đánh một dấu chấm hết cho "số phận" cổ phiếunày trên sàn HNX.
Một mã khác chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2010, nhưng cũng gây sựchú ý của NĐT về khả năng bị hủy niêm yết, đó là cổ phiếu TRI của CTCP Nướcgiải khát Sài Gòn - Tribeco. 9 tháng đầu năm 2010, TRI công bố lãi 10,6 tỷđồng, hoàn thành 570% kế hoạch năm (1,86 tỷ đồng).
Tuy nhiên, nhiều NĐT vẫn cảnh giác với kết quả kinh doanh của TRI, vì đây làcổ phiếu có tiếng "thất thường". 9 tháng đầu năm 2008, TRI công bố lãi gần750 triệu đồng, nhưng quý IV/2008 bất ngờ công bố lỗ hơn 146 tỷ đồng.
![]() |
(Ảnh minh họa: tintuc.8gio.com) |
Năm 2009, TRI đặt kế hoạch lãi 17 tỷ đồng, nhưng cán đích cuối năm thua lỗ82,29 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2010, Công ty mẹ công bố lỗ gần 40 tỷ đồng,nhưng sau khi hợp nhất báo cáo tài chính lại trở thành lãi gần 42 tỷ đồng,nhờ việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính vào các công ty conTribeco Bình Dương và Tribeco miền Bắc đúng ngày 30/6.
Ba năm qua, câu chuyện lỗ lãi của TRI giống như một bộ phim lắt léo mà NĐTgiống như người xem phim chỉ thấy các nút thắt tháo gỡ ở phần cuối. Và lầnnày vẫn không ngoại lệ!
Ở lại một con tàu sắp chìm là một việc làm kém khôn ngoan. Tuy nhiên, hiệntại, NĐT muốn tháo chạy khỏi các cổ phiếu trên cũng không dễ dàng, vì thanhkhoản rất hạn chế. Giá cổ phiếu VTA rơi xuống thấp hơn nửa mệnh giá và gầnđây có lúc giao dịch chưa tới 2.000 đơn vị/phiên. Cổ phiếu TRI chỉ được giaodịch cầm chừng trong phiên khớp lệnh đóng cửa. Riêng NĐT đang nắm giữ cổphiếu FPC thì thực sự như ngồi trên đống lửa. Cổ phiếu này đã bị tạm ngưnggiao dịch từ tháng 5/2010 cho tới nay.
Một đại diện của HOSE cho biết, các cổ phiếu thua lỗ 3 năm liên tiếp sẽ bắtbuộc phải hủy niêm yết. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ ra quyết định chínhthức dựa trên báo cáo tài chính đã qua kiểm toán. Riêng trường hợp của FPCsẽ có chút "chiếu cố".
Cổ phiếu này có thể được cho phép giao dịch trở lại trong thời gian tới,giống như cổ phiếu IFS của CTCP Thực phẩm Interfood vừa được giao dịch trởlại tháng trước. Cơ sở của việc này xuất phát từ kết quả kinh doanh của FPCđã có cải thiện trong quý IV/2010 (lãi 5,8 tỷ đồng so với số lỗ 259 tỷ đồngcủa cùng kỳ năm trước).
Một cổ phiếu khác công bố lãi "khủng" trong năm 2009 và 9 tháng đầu năm2010, nhưng cũng đang đối mặt với nguy cơ bị buộc hủy niêm yết. Theo thôngtin ban đầu từ cơ quan chức năng, lãnh đạo DN này cùng một số đối tượng đãlập ra nhiều công ty để kinh doanh lòng vòng, tạo doanh thu ảo; cung cấp mộtsố thông tin không đúng thực tế nhằm chào bán cổ phiếu và hỗ trợ đăng kýniêm yết cổ phiếu trên HOSE 2 năm trước. Số phận cổ phiếu này sẽ được chínhthức công bố khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra.
Cổ phiếu bị cảnhbáo: Đến hẹn lại lên
Đại diện cơ quan quản lý cho biết, các cổ phiếu lỗ năm 2010 sẽ được xếp ngayvào diện bị cảnh báo, mà không cần chờ đến kết quả kiểm toán. Danh sách nàysẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Một số gương mặt có khả năng rơivào "danh sách đen" là MHC, VKP, FBT, BAS… khi nhiều quý qua có kết quả kinhdoanh nghèo nàn.
Trái ngược với sự mau mắn công bố con số lợi nhuận ấn tượng của các DN lãilớn, các DN trải qua nhiều quý hoạt động kém cỏi khá chậm trễ trong việcthực hiện nghĩa vụ công bố thông tin bắt buộc. Một số hiện tại mới công bốkết quả kinh doanh quý III/2010 (xem bảng).
Một số doanhnghiệp thua lỗ (Đơn vị: tỷ đồng)
Theo GiangThanh
Đầu tưChứng khoán