10 năm tù oan, ông Chấn được bồi thường 7,2 tỷ đồng

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình cho biết, ông Nguyễn Thanh Chấn đã đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng.

Báo cáo trước Quốc hội về tình hình giải quyết án oan sai, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình cho biết, ông Nguyễn Thanh Chấn đã đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng.

Chánh án Trương Hòa Bình cho biết thêm, sau khi ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng, TAND Tối cao tiến hành các thủ tục để bồi thường khoản tiền trên cho ông Chấn.

Trước đó ông Nguyễn Thanh Chấn đã yêu cầu tòa bồi thường số tiền hơn 9,3 tỷ đồng cho 10 năm ngồi tù oan.

Ngoài ra, ông Chấn còn yêu cầu được trả lại toàn bộ số tài sản đã bị tịch thu khi ông bị bắt gồm 1 xe đạp Thống Nhất cũ, mội đôi thùng nhựa đựng nước, 1 bộ quần áo cộc…

Ông Chấn cùng gia đình đã nhiều lần lên TAND Tối cao để thương lượng.

Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn xảy ra vào năm 2003. Khi đó tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt ông Nguyễn Thanh Chấn vì cho rằng ông là hung thủ của vụ án. Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, mặc dù hết sức kêu oan nhưng ông Chấn vẫn bị quy tội Giết người và chịu mức án chung thân.

Cuối năm 2013, khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, tự nhận mình mới là hung thủ sát hại chị Hoan, ông Chấn chính thức được minh oan.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.