Bị chém gục vì dám sang nhà bên sàm sỡ mẹ bỉm sữa

Biết chuyện N. bị hàng xóm sàm sỡ khi ru con, 2 thiếu niên ở Bạc Liêu mang dao đến xử lý.

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã triệu tập 4 người gồm: Lâm Thị Bích N. (SN 2002), Nguyễn Ngọc Gia B. (SN 2008), Nguyễn Thái T. (SN 2006) và Ngô Thái T. (SN 2007, cùng ngụ TP Bạc Liêu) đến làm việc về hành vi giết người.

Bị chém gục vì dám sang nhà bên sàm sỡ mẹ bỉm sữa-1

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc. 

Theo điều tra ban đầu, chiều 28/8, N đang nằm ru con ngủ tại phòng trọ trên địa bàn phường 1 (TP Bạc Liêu) thì bị ông P là hàng xóm sang có hành vi sàm sỡ. Sau khi ông P về phòng, N đã điện thoại cho Ngô Thái T kể lại sự việc. Bực tức, Ngô Thái T rủ Nguyễn Ngọc Gia B và Nguyễn Thái T mang theo 2 dao tự chế tìm ông P để “xử lý”.

Đến nơi, Ngô Thái T và Nguyễn Ngọc Gia B dùng dao chém ông P bị thương nặng. Người dân xung quanh phát hiện và tri hô nên nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, hiện ông P đã qua cơn nguy kịch... 

Theo Công An Nhân Dân

Xem link gốc Ẩn link gốc https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bi-chem-guc-vi-dam-sang-nha-ben-von-me-bim-sua-i665892/

sàm sỡ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.