Chặn xe cô gái 20 tuổi giữa đường để đưa về nhà, dùng dao đe doạ rồi hiếp dâm

Chị M đang đi ngoài đường thì bị Lộc chặn xe, ép phải lên xe mình rồi chở về nhà...

Chị M đang đi ngoài đường thì bị Lộc chặn xe, ép phải lên xe mình rồi chở về nhà, dùng dây trói chân tay, nhét giẻ vào miệng, dùng dao đe doạ để thực hiện hành vi hiếp dâm với cô gái ngay tại nhà.

Ngày 16/12, công an TP.Biên Hoà tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Cao Lộc (20 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi "hiếp dâm". Nạn nhân được xác định là chị M (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, tên nạn nhân đã thay đổi).

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 11/12, chị M đang trên đường đi làm về nhà trọ thuộc khu phố 4, phường Bửu Long, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ bị Lộc cùng một người phụ nữ chặn xe lại.

Lúc này, Lộc và người phụ nữ này nói do chị M nói xấu nên Lộc với bạn gái chia tay. Lộc lớn tiếng đe doạ, ép buộc chị M lên xe mình và chở về nhà tại xã Tân Hạnh, tỉnh Đồng Nai để nói chuyện rõ ràng.

Chặn xe cô gái 20 tuổi giữa đường rồi đưa về nhà, dùng dao đe doạ rồi hiếp dâm - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Về đến nhà, Lộc bất ngờ dùng dây trói chân, tay, dùng vải nhét vào miệng chị M và cho chị ngủ lại tại nhà. Sáng hôm sau, Lộc cởi trói và chở chị M rồi chở chị đi ăn sáng. Khi đi ăn xong, Lộc tiếp tục chở chị M về nhà và lấy dây tiếp tục trói nạn nhân lại.

Không lâu sau, Lộc dẫn chị M vào phòng khách nói chuyện. Tại đây, Lộc nảy sinh ý định đen tối, định quan hệ với nạn nhân nhưng bị từ chối. Bất ngờ, nam thanh niên rút dao bấm doạ giết, quá sợ hãi nên chị M đành im lặng nằm im để Lộc hiếp dâm.

Lợi dụng lúc Lộc sơ hở, chị M đã chạy ra khỏi nhà và đến công an trình báo sự việc.

Ngay sau đó, Công an vào cuộc điều tra, mời Lộc lên trụ sở làm rõ. Tại đây, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Thời Đại


hiếp dâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.