- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Côn đồ uy hiếp sư, khóa cổng chùa, thay hòm công đức
15h30 ngày 8/6, trong khi có rất đông phật tử về lễ chùa My Sơn (Hải Phòng), một người tên là Đoàn Văn Thiệu mặc quần đùi, áo ba lỗ, xông vào chùa chửi bới, lăng mạ tục tĩu các nhà sư.
15h30 ngày 8/6, trong khi có rất đông phật tử về lễ chùa My Sơn (Hải Phòng), một người tên là Đoàn Văn Thiệu mặc quần đùi, áo ba lỗ, xông vào chùa chửi bới, lăng mạ tục tĩu các nhà sư.
Giở thói côn đồ nơi tôn nghiêm
Chùa My Sơn. |
Thời gian gần đây, nhà sư đang tu hành tại chùa My Sơn (thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) sống trong cảnh lo sợ bởi sự xuất hiện nhóm người tự tiện xông vào chùa phá cửa, phá ổ khóa, sau đó dùng khóa tự chế khóa trái cổng chùa lại theo kiểu “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Bên cạnh đó, nhóm này còn hủy hoại hệ thống các dây điện, dây cáp của nhà chùa, tự ý khiêng hòm công đức đi, đưa người vào quản lý nhà chùa, tự đặt hòm công đức và thu tiền… Nhóm người này còn đe dọa, chửi bới nhà sư và Phật tử, không cho nhà sư và nhân dân ra vào chùa.
Tuy nhiên, mọi việc làm sai trái của những người này đều được nhà chùa và nhân dân ghi hình lại để làm bằng chứng về việc gây rối mất an ninh trật tự tại chùa My Sơn.
Một người tên Thiệu xông vào chùa lăng mạ nhà sư.
|
Trong đơn cầu cứu của nhà sư Thích Tục Bách (trụ trì chùa My Sơn) nêu rõ: Khoảng 15h30 ngày 8/6, trong khi có rất đông phật tử và du khách thập phương về lễ và vãn cảnh chùa, thì một người tên là Đoàn Văn Thiệu (trú tại thôn My Sơn, xã Ngũ Lão) mặc quần đùi, áo ba lỗ, xông vào chùa chửi bới, lăng mạ tục tĩu các nhà sư.
Thiệu còn dùng mũ cối lao vào định đánh, đòi đập máy điện thoại của sư thầy Thích Bản Long nhưng không thành vì nhiều người có mặt can ngăn kịp thời. Trước khi ra về, Thiệu còn chỉ tay vào mặt tất cả mọi người và nói rằng: “Nếu ai dám ký vào đơn tố cáo nhóm người phá hoại tài sản nhà chùa sẽ liệu hồn”.
Gần đây nhất là ngày lễ Phật Đản, nhân dân làng My Sơn, cũng như nhân dân trong xã Ngũ Lão và nhà chùa không thể tiến hành làm lễ bởi chùa đã bị nhóm người trên phong tỏa, khóa kín.
Trước hành động ngang ngược, coi thường luật pháp luật của nhóm côn đồ làng, phật tử xã Ngũ Lão lên tiếng tố cáo liền bị bọn chúng đe dọa, thậm chí chặn đường đánh hội đồng, trong đó có nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Dung, người trong xã Ngũ Lão.
Mâu thuẫn vì đất
Cổng phụ của chùa bị nhóm côn đồ làng tự ý khóa lại.
|
Theo phản ánh của Thượng tọa Thích Tục Bách, nguyên nhân sâu xa có thể là do xuất phát từ ý đồ chiếm khu đất của chùa. Trụ trì chùa cho biết, khu đất rộng hơn 10m2 phía trước cổng chùa trước kia là đất nông nghiệp của dân trong làng My Sơn. Sau đó, người dân khó canh tác nên đồng ý nhượng lại đất cho nhà chùa, để nhà chùa mở rộng khuôn viên.
Thấy chính quyền xã xoay sở mãi không có đất để làm nhà văn hóa cho nhân dân làng My Sơn nên năm 2010, nhà chùa quyết định hiến tặng 600m2 đất trong diện tích mà nhà chùa mua lại cho xã để xây dựng nhà văn hóa, kèm theo ủng hộ 50 triệu đồng tiền mặt.
Nhưng nay, nhóm côn đồ cùng làng đó xuất hiện. Một số thành phần quá khích trong nhóm đánh tiếng bắt nhà chùa phải cắt tới 4.000m2 đất cho xã, cho làng xây dựng nhà văn hóa.
Điều đáng nói là tất cả những mâu thuẫn trên, nhà chùa đã không ít lần ra trình báo, kêu cứu với chính quyền xã nhưng chưa một lần được giải quyết.
Sau khi nhận được đơn thư phản ánh, kêu cứu từ phía nhà chùa My Sơn, UBND TP Hải Phòng đã 2 lần ra công văn yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét và có biện pháp giải quyết cụ thể, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Nhưng một tháng qua, theo phản ánh của nhà chùa vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào xuống làm việc, giải quyết để bảo vệ quyền lợi, tài sản và tính mạng cho nhà sư, cũng như các phật tử; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi côn đồ nêu trên.
Hiện chùa My Sơn cùng phật tử đang mong mỏi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để giải quyết triệt để vấn đề, trả lại môi trường sinh hoạt tín ngưỡng trong lành cho người dân.
Chùa My Sơn là ngôi chùa cổ, có từ thời nhà Lý nhưng qua năm tháng, chùa xuống cấp trầm trọng. Năm 2001-2002, chùa được thành phố đưa vào chuỗi di tích lịch sử, chuyển cho Hội Phật giáo Hải Phòng quản lý. Nhà sư Thích Tục Bách được bổ nhiệm làm chủ trì chùa My Sơn. Sư Bách đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng, kiến thiết, tôn tạo giai đoạn một ngôi chùa, biến không gian chùa thành một điểm sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh đẹp, mang sắc thái riêng giữa vùng quê. |
Theo Infonet
-
Pháp luật5 giờ trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật15 giờ trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật16 giờ trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật18 giờ trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật22 giờ trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật1 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật1 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật2 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật2 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.
-
Pháp luật2 ngày trướcLê Văn T (15 tuổi) khai nhận đã đánh em Nguyễn Thùy D ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghe tiếng kêu cứu trong phòng trọ, mọi người phát hiện N.T.T. (17 tuổi) bị thương tích nặng và tử vong sau đó.
-
Pháp luật4 ngày trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.