Công an Vũng Tàu mời làm việc nghi can dâm ô trẻ em

Chiều nay, ông Nguyễn Khắc Th. - người bị VKSND Tối Cao đề nghị khởi tố bị can tội Dâm ô trẻ em sẽ có buổi làm việc với công an TP Vũng Tàu.

Chiều nay, ông Nguyễn Khắc Th. - người bị VKSND Tối Cao đề nghị khởi tố bị can tội Dâm ô trẻ em sẽ có buổi làm việc với công an TP Vũng Tàu.

>>
Ông già 76 tuổi dâm ô trẻ em

Gia đình ông Nguyễn Khắc Th. (77 tuổi, ngụ chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh) cho hay, đã nhận được giấy mời ông Th. lên làm việc từ Công an TP Vũng Tàu.

dâm ô trẻ em, ấu dâm, xâm hại trẻ em, chung cư Lakeside Vũng Tàu, Vũng Tàu

Khu vực sảnh chung cư Lakeside - nơi chị Th. tố cụ ông 77 tuổi có hành vi dâm ô với con gái

Nội dung giấy mời thể hiện, vào 14h30 chiều nay, ông Th. có mặt tại Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Vũng Tàu để lấy lời khai.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Th. nói rằng cả tối quá không ngủ được khi biết được thông tin VKSND Tối Cao chỉ đạo VKSND TP Vũng Tàu yêu cầu cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu khởi tố ông về tội “Dâm ô trẻ em”.

"Đề nghị khởi tố bị can là việc của cơ quan pháp luật, nhưng tôi không có hành vi xâm hại bé gái 6 tuổi" - cụ ông 77 tuổi nói và cho biết, tuy tình hình sức khỏe không được tốt nhưng chiều nay vẫn sẽ lên làm việc với phía công an.

Liên quan tới vụ việc, hôm qua, VKSND Tối Cao chỉ đạo VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo VKSND TP Vũng Tàu yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra ra ngay quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Th. về tội “dâm ô trẻ em”.

Trước đó, vào ngày 8/7/2016, chị Trần Thị Thu Th. (ngụ chung cư Lakeside B, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) gửi đơn lên cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố cáo ông Nguyễn Khắc Th. có hành vi dâm ô với con gái 6 tuổi.

Một tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án “dâm ô trẻ em” xảy ra tại chung cư Lakeside.

Ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, VKSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này.

Theo VietNamNet


Xâm hại trẻ em

dâm ô trẻ em

nghi can dâm ô

xâm hại tình dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.