Đâm chết người vì bị nhắc nhở “bấm còi xe inh ỏi”

Ngày 16.9, tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: Hiện đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng là anh em ruột với hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.

Ngày 16.9, tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: Hiện đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng là anh em ruột với hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.

Trước đó, khoảng 20h ngày 14.9, hai anh em Ngân Văn Hoàn (32 tuổi) và Ngân Văn Dũng (28 tuổi, trú tại khối 7, phường Long Sơn, TX.Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên đường liên thôn thuộc xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung rồi bóp còi inh ỏi.

Đâm chết người vì bị nhắc nhở “bấm còi xe inh ỏi”
Gia đình tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân

Thấy mất trật tự nên nhóm bạn của anh Hà Văn Duyên (19 tuổi, trú tại xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn) có nhắc nhở.

Tự ái, hai anh em Hoàn đã dùng dao xông vào đánh nhóm bạn của anh Duyên. Khi hai đối tượng lao vào, vì sợ hãi nên cả nhóm anh Duyên bỏ chạy. Lúc đó anh Duyên chạy sau cùng, nên đã bị hai anh em Hoàn đâm vào ổ bụng. Anh Duyên bị tử vong ngay sau đó.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Hà Văn Lực và anh Vi Văn Tám sống cạnh đó chạy ra can ngăn thì bị hai anh em Hoàn đâm khiến cả hai bị thương tích.

Sau khi gây án, hai anh em Hoàn đã bị người dân bắt giữ và giao cho Công an xã. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra và xử lý.


Theo Lao động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.