'Đập bỏ biệt thự của đại gia vàng là quá lãng phí'

Liên quan đến khu biệt thự của đại gia vàng xây trái phép ở đèo Hải Vân, đại diện MTTQ kiến nghị giữ để tránh lãng phí. Hướng giải quyết là phạt hành chính rồi cho tồn tại.

Liên quan đến khu biệt thự của đại gia vàng xây trái phép ở đèo Hải Vân, đại diện MTTQ kiến nghị giữ để tránh lãng phí. Hướng giải quyết là phạt hành chính rồi cho tồn tại.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng kiến nghị chính quyền nên cho phép ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) giữ lại ngôi biệt thự xây dựng trái phép dưới đèo Hải Vân.

Kiến nghị được nêu tại hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 6/5.

Theo ông, nếu đập bỏ toàn bộ khu biệt thự này thì quá lãng phí. Do đó, UBND TP Đà Nẵng nên xem xét xử lý vi phạm hành chính rồi cho tồn tại đối với một số công trình trong khuôn viên biệt thự.

“Phần nào xây dựng trái phép thì kiên quyết đập bỏ. Còn phần không ảnh hưởng đến quy hoạch chung thì tiếp tục cho tồn tại nhưng phải nộp thuế. Yêu cầu ông Quang xây dựng đề án sử dụng khu vực này thành khu du lịch sinh thái hoặc du lịch tâm linh", ông Hùng đề nghị.

Tại hội nghị, một số đại biểu đồng tình với đề nghị trên. Nhưng cũng có nhiều người phản đối vì "nếu xử phạt rồi cho tồn tại thì dư luận và nhân dân sẽ không phục". 

'Đập bỏ biệt thự của đại gia vàng là quá lãng phí'
Biệt thự của gia đình ông Quang vẫn yên vị ở núi Hải Vân. Ảnh: Đoàn Nguyên.

"Ngay từ đầu, chính quyền đã thiếu cương quyết nên mới xảy ra việc ông Quang xây dựng trái phép biệt phủ tại rừng Hải Vân. Do đó, phải đập bỏ toàn bộ khu biệt thự này để trả lại mặt bằng cho địa phương. Chúng ta phải xử lý để giữ nghiêm pháp luật", một đại biểu nói.

Ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các ngành có liên quan rà soát lại các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, đề xuất hướng xử lý đối với biệt thự của ông Quang. 

"Chúng ta phải phải tính xem xứ lý việc này thế nào cho có lý, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật nhưng cũng phải có tình để hạn chế lãng phí tài sản xã hội", ông Trí nói.

Trước đó, ngày 4/2, UBND quận Liên Chiểu, ra quyết định xử phạt hành chính đối với gia đình ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang vì xây biệt thự trái phép tại khu vực rừng Nam Hải Vân.

Mỗi hộ bị xử phạt 22,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình trong vòng 35 ngày. Gia đình ông Phan Như Thạch đã chấp hành quyết định.

Ông Ngô Văn Quang có đơn gửi UBND quận Liên Chiểu, xin được giữ lại phần quần thể kiến trúc nằm trong khu vực không vi phạm để phát triển du lịch. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, UBND quận Liên Chiểu đã xin ý kiến lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng. 

Nhận được các văn bản trê, ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết, bộ hồ sơ mà UBND quận Liên Chiểu và ông Quang gửi chưa đủ theo quy định của pháp luật nên lãnh đạo TP chưa có ý kiến cuối cùng.

Trong khi đó, Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết, đến 14/2/2016, nếu lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng không đồng ý cho ông Quang để lại các hạng mục chưa tháo dỡ thì quận sẽ xử lý theo luật pháp.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.