- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người vợ lên tiếng vụ "tranh chấp thi thể" hy hữu tại Việt Nam
Khoảng 2 tháng sau ngày người chồng qua đời, người vợ nhận được thông tin gia đình chồng muốn đưa thi hài về quê. Công an đã khai quật thi hài để lấy mẫu xét nghiệm.
Ngày 26/10, một ngày sau khi thi hài ông N.B.T. được khai quật, bà Trần Thị Ngọc S. (vợ của ông T.), vẫn chưa hết xót xa khi sự việc đau lòng xảy ra với gia đình.
Theo bà S., vợ chồng bà cưới nhau từ năm 2008 và có 2 người con. Trước ngày chồng mất, tình cảm gia đình vẫn rất êm ấm, hòa thuận.
Đặc biệt, trong 15 năm chung sống, bà đã cùng chồng và các con về quê rất nhiều lần. Lần nào về cũng được họ hàng bên nội yêu thương, đón nhận.
Lễ cưới tổ chức năm 2008 với sự chứng kiến của họ hàng hai bên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Giữa tháng 7 vừa qua, chồng đột ngột qua đời do bệnh lý. Bà S. và họ hàng bên nội tổ chức an táng cho người mất ngay tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).
Tuy nhiên, sau khi làm lễ cúng 49 ngày cho chồng, bà S. bất ngờ nhận được tin Công an tỉnh Đắk Nông đang giải quyết tin báo, nghi ngờ chồng bà bị sát hại. Người làm đơn là bà N.T.T.N. (em của ông T., được mẹ của ông T. ủy quyền).
"Chồng mất đột ngột nên sau khi tổ chức an táng xong, tôi đưa 2 con về quê thăm nhà nội. Ngày về lại tỉnh Đắk Nông, tôi ngỡ ngàng khi nhận được thông tin có người nghi ngờ tôi và anh T. không phải vợ chồng, 2 đứa con tôi không phải con của anh T.", theo lời bà S.
Người phụ nữ chia sẻ chồng mới mất nên rất đau lòng khi phải khai quật thi hài người quá cố. Tuy nhiên, với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc, gia đình chấp hành quyết định của cơ quan điều tra.
Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về quá trình xử lý vụ việc (Ảnh: Lê Hường).
Theo cơ quan công an, đơn vị này nhận được đơn của gia đình bà N.T.T.N. (em của ông T.). Trong đơn, bà N. đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông làm rõ nguyên nhân cái chết ông T.
"Trong đơn, người nhà của ông T. cũng cho rằng, ông T. còn mẹ già nên mong muốn khai quật tử thi để hỏa thiêu, sau đó đưa về quê để chôn cất theo phong tục địa phương", Công an tỉnh Đắk Nông nhắc lại nội dung đơn mà gia đình nhà nội ông T. gửi công an.
Chứng minh cho lời nói của mình, bà S. chia sẻ lại rất nhiều tấm ảnh cưới được chụp năm 2008. Trong số này, ngoài hình ảnh vợ chồng bà S. làm lễ trước bàn thờ gia tiên còn có hình ảnh bố bà S. và bố ông T.
"Chúng tôi đã làm đám cưới, có đăng ký kết hôn nhưng không hiểu sao trong giấy đăng ký kết hôn lại không có chữ ký của 2 vợ chồng. Tuy nhiên trong giấy khai sinh của các con, chúng tôi đều khai sinh đầy đủ tên bố mẹ", bà S. nói thêm.
Nói về nguyện vọng của mình và các con, bà S. cho biết chỉ mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết để chồng bà được yên nghỉ, hai con nhỏ không bị ảnh hưởng tâm lý.
Liên quan đến vấn đề này, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Nông, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan chức năng thực hiện việc xác minh đơn tố giác tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi khai quật thi hài để lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng đã an táng người quá cố tại đúng vị trí ban đầu.
Cũng theo cơ quan công an, trước đó đơn vị này nhận được đơn của gia đình bà N.T.T.N. (em của ông T.). Trong đơn, bà N. đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông làm rõ nguyên nhân cái chết ông T.
"Ngoài ra, người nhà của ông T. cũng cho rằng, ông T. còn mẹ già nên mong muốn khai quật tử thi để hỏa thiêu, sau đó đưa về quê để chôn cất theo phong tục địa phương", Công an tỉnh Đắk Nông nhắc lại nội dung đơn mà gia đình nhà nội ông T. gửi công an.
Vụ "tranh chấp thi thể" chưa từng có tiền lệ
Như Dân trí đã thông tin, trong lúc nghỉ trưa, bà S. phát hiện ông T. có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Sau đó, bà S. đã gọi các con và hàng xóm đưa ông T. đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong.
Nghĩ ông T. chết do bệnh lý nên gia đình không trình báo cơ quan công an. Ba tháng sau, gia đình ông T. ở tỉnh Vĩnh Phúc có đơn đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của ông T. và đưa thi hài người mất về quê an táng.
Qua khám nghiệm sơ bộ, thi hài không có dấu vết tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu tử thi đưa đi giám định.
Theo Dân trí
-
Pháp luật2 ngày trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật2 ngày trướcBức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật3 ngày trướcChuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật3 ngày trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật4 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật6 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật6 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật28/04/2024Theo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật28/04/2024Nghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật27/04/2024Ngày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật26/04/2024Ngày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.