Thiếu phụ rạch mặt người khác khi đánh ghen giúp bạn

Được người quen rủ đi đánh ghen, Yến (ở Cà Mau) dùng chìa khóa xe rạch nhiều cái vào mặt chị Ngọc khiến nạn nhân bị thương tích 15%.

Được người quen rủ đi đánh ghen, Yến (ở Cà Mau) dùng chìa khóa xe rạch nhiều cái vào mặt chị Ngọc khiến nạn nhân bị thương tích 15%.

Ngày 1/7, TAND tỉnh Cà Mau tuyên hủy án sơ thẩm của TAND huyện Đầm Dơi về việc tuyên Lý Thị Yến (ngụ xã Tam Giang, huyện Năm Căn) 1 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích. Thiếu phụ 39 tuổi này là bị cáo trong vụ 3 phụ nữ đánh ghen chị Ngọc (xã Tam Giang) xảy ra tại chợ Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân (Đầm Dơi).

Thieu phu rach mat nguoi khac khi danh ghen giup ban hinh anh 1
Yến đang được tại ngoại. Ãnh: Việt Tường.

Theo hồ sơ tố tụng, chiều ngày 3/3/2014, Nguyễn Thị Kim Liên (38 tuổi, ở xã Tam Giang) nghi ngờ chị Ngọc có mối quan hệ bất chính với chồng mình. Thiếu phụ này nhờ Yến thuê xuồng máy để cùng Nguyễn Thúy Hằng (36 tuổi, ngụ cùng xã) ra chợ Vàm Đầm đón đường nạn nhân.

Khi phát hiện chị Ngọc chạy xe máy từ Đầm Dơi về Vàm Đầm, Liên dùng ghế nhựa chặn đường nạn nhân và mắng chửi. Lúc này, Yến túm tóc chị Ngọc rồi dùng chìa khóa xe rạch vào mặt bị hại nhiều cái.

Vết rạch chi chít trên mặt chị Vân.

Vết rạch chi chít trên mặt nạn nhân

Khi chị Ngọc dùng tay ôm mặt và ngồi xuống đường thì Hằng dùng mũ bảo hiểm đánh vào người nạn nhân. Kết quả giám định, nạn nhân bị thương tích 15%.

Ba tháng trước, TAND huyện Đầm Dơi tuyên Yến 1 năm tù. Thiếu phụ còn bị buộc bồi thường cho chị Ngọc trên 62,6 triệu đồng gồm chi phí điều trị, phục hồi sức khỏe, tổn thất tinh thần… Bị hại sau đó kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm tăng án đối với Yến.

Theo bản án sơ thẩm, Yến dùng chìa khóa xe rạch mặt bị hại là hành vi độc lập, tự phát. Vì vậy, Liên với Hằng không chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này và Công an huyện Đầm Dơi xử phạt hành chính cả hai là thỏa đáng, phù hợp với hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm nhận thấy, bản án sơ thẩm đã sai sót về tố tụng mà tại phiên tòa này không khắc phục được. Vụ án còn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, cần thiết phải điều tra lại từ đầu.

Theo Zing

đánh ghen giúp bạn

rạch mặt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.