Xác định nghi phạm giết người chặt xác ở Cao Bằng

Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nói cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm giết người ở Cao Bằng rồi chặt xác, tống vào bao tải.

Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nói cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm giết người ở Cao Bằng rồi chặt xác, tống vào bao tải.

Tối 19/9, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy phần thi thể còn thiếu của người đàn ông tử vong được phát hiện 3 hôm trước.

Theo tướng Tiến, nhà chức trách cũng đã khoanh vùng được nghi phạm gây ra vụ việc.

Xac dinh nghi pham giet nguoi chat xac o Cao Bang hinh anh 1
Người dân kéo đến theo dõi vụ việc. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Theo báo Cao Bằng, trưa 16/9, anh Bế Ích Hùng (29 tuổi, ở Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) ra sông đánh cá. Muộn không thấy anh này về nhà, gia đình đã đi tìm.

21h cùng ngày, người dân thấy hai bao tải bên vệ đường, xung quanh có vết máu nên mở ra xem. Mọi người đều hốt hoảng khi phát hiện trong bao tải có nhiều bộ phận thi thể người. Riêng phần thân của nạn nhân biến mất.

Theo đại diện chính quyền địa phương, nơi phát hiện xác chết cách biên giới Việt - Trung khoảng 6-7 km. Sau khi nhận tin, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Cục cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra làm rõ cái chết của người đàn ông 29 tuổi.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h ngày 16/9.

Theo Bá Chiêm (Zing.vn)


Nạn nhân bị phân xác

nạn nhân bị phân khúc

giết người chặt xác


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.