2 công nhân thay nhau hiếp dâm nữ đồng nghiệp

Lợi dụng lúc tăng ca buổi tối, 2 công nhân thường xuyên dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm nữ đồng nghiệp nhỏ tuổi.

Lợi dụng lúc tăng ca buổi tối, 2 công nhân thường xuyên dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm nữ đồng nghiệp nhỏ tuổi.

Ngày 23/12, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và không chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Dương, y án 10 năm tù với Nguyễn Minh Sơn (34 tuổi, ngụ Cà Mau). Đồng thời bác kháng cáo, y án 16 năm tù với Trần Hoàng Hảo, cả 2 cùng phạm tội Hiếp dâm trẻ em.

Sơn (phải) và Hảo tại tòa cấp cao. Ảnh: K.T.

Liên quan đến vụ án, Phạm Thanh Phong bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 9 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm nhưng người này không có kháng cáo nên Tòa cấp cao không xem xét.

Theo nội dung vụ án, 3 bị cáo nói trên làm chung công ty với cháu Lê (15 tuổi) tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương). Đầu tháng 9/2013, lợi dụng lúc tăng ca buổi tối, Hảo đã dùng vũ lực cưỡng bức cháu Lê. Sau đó 2 tháng, anh ta tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân.

Khoảng 18h45 ngày 16/11/2013, Sơn đứng gác cho Hảo hiếp dâm thiếu nữ. Ngày hôm sau, đến lượt Sơn cưỡng bức nạn nhân. Phong có nhìn thấy và biết việc Hảo xâm hại Lê nhưng không tố giác với công ty và cơ quan chức năng.

Theo Khắc Thành (Zing.vn)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.