Hà Nội: Bí tiền tiêu, nam thanh niên dùng súng bật lửa 300 nghìn đi cướp 2 điện thoại Samsung Galaxy Note 10, được 2 ngày thì đi đầu thú

Do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Ngọc Quang đã lên mạng tìm mua 1 khẩu súng bật lửa, 1 bình xịt hơi cay để làm công cụ đi cướp tài sản.

Ngày 11/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993; HKTT: phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Quang đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Quang lên mạng tìm mua 1 khẩu súng bật lửa với giá 300.000 đồng, 1 bình xịt hơi cay giá 200.000 đồng để làm công cụ đi cướp.

Ngày 3/6, Quang dùng tài khoản facebook Phạm Văn Dương nhắn tin hỏi mua 2 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10 của anh L.Đ. (SN 1999; trú tại Thanh Hóa). Sau đó 2 bên hẹn nhau ra hầm chui Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) để xem điện thoại.

Hà Nội: Bí tiền tiêu, nam thanh niên dùng súng bật lửa 300 nghìn đi cướp 2 điện thoại Samsung Galaxy Note 10, được 2 ngày thì đi đầu thú-1
Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993; HKTT: phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị công an tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản.

Khoảng 12h cùng ngày, Quang mượn xe máy của bạn gái, che biển kiểm soát bằng một chiếc khẩu trang rồi đi đến điểm hẹn. Sau khi kiểm tra và thử máy, 2 bên thống nhất mua bán 2 chiếc điện thoại trên với giá 20,5 triệu đồng.

Khi thấy anh Đ. để 2 chiếc điện thoại xuống yên xe máy, Quang rút bình xịt hơi cay, xịt vào mặt anh Đ. cướp điện thoại. Anh Đ. phản kháng thì Quang lấy khẩu súng đã chuẩn bị từ trước ra dọa bắn. Khi thấy anh Đ. nhặt nửa viên gạch ở dưới đường định ném thì đối tượng đã quay lại lấy xe máy phóng đi.

Trên đường bỏ chạy, Quang vứt bình xịt hơi cay ra đường, sau đó đi về bãi xe 123 Trung Kính để gửi xe máy, rồi đi đến hàng rào công viên trước cửa chùa Trung Kính Hạ để vứt khẩu súng.

Sau đó, đối tượng bắt taxi về Hưng Yên và mang 2 chiếc điện thoại đi bán với giá 14,5 triệu đồng. Đến ngày 5-6, Quang đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ha-noi-bi-tien-tieu-nam-thanh-nien-dung-sung-bat-lua-300-nghin-di-cuop-2-dien-thoai-samsung-galaxy-note-10-duoc-2-ngay-thi-di-dau-thu-162211106202921426.htm

cướp tài sản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.