Bộ trưởng Trần Đại Quang: Không sử dụng xe công đi lễ hội

Tại hội nghị giao ban trực tuyến đầu năm Ất Mùi 2015 ngày 24-2, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ ngành công an gương mẫu không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến đầu năm Ất Mùi 2015 ngày 24-2, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ ngành công an gương mẫu không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ ngành công an gương mẫu không sử dụng xe công đi lễ hội

 
Ngày 24-2, tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Ất Mùi 2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ ngành công an gương mẫu không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang có công điện gửi các đơn vị, chỉ đạo tiếp tục đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, an ninh trật tự (ANTT) sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Công điện nhận định sau Tết Nguyên đán, cán bộ viên chức, công nhân trở lại công sở, nhà máy làm việc, học sinh, sinh viên trở lại trường học; đồng thời sẽ diễn ra các lễ hội đầu Xuân nên lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp tài sản, trộm cắp chó ở nông thôn, tội phạm cướp, cướp giật trong các lễ hội, trên các tuyến giao thông.

Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh cần tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách, nhất là xe quá khổ, quá tải, vận chuyển hành khách quá số người quy định, chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia. Triển khai các phương án giải quyết ùn tắc giao thông, hướng dẫn, điều hòa giao thông tại những nơi có lưu lượng phương tiện quá lớn, không để ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các địa phương tổ chức lễ hội lớn.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong ngành công an thực hiện nghiêm túc Công điện số 229/CĐ-TTg, ngày 12-2-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây mất ANTT.

Theo NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.