Cháy tàu tại Cửa Lò, 2 người chết

Một ngày sau vụ cháy tàu thuyền tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) làm 3 người rơi xuống biển mất tích, hiện 2 thi thể đã được tìm thấy.

Một ngày sau vụ cháy tàu thuyền tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) làm 3 người rơi xuống biển mất tích, hiện 2 thi thể đã được tìm thấy.
 
UBND thị xã Cửa Lò cho biết, đang tích cực tìm kiếm ngư dân mất tích và làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu thuyền xảy ra tại bến tàu Công ty TNHH Tân Xuân, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.

Vào 13h ngày 13/9, lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực có 3 thuyền cá của ngư dân đậu cách bờ chừng 150 m ở bến tàu Công ty TNHH Tân Xuân. Trong giây lát, lửa bao trùm 3 thuyền này, cột khói đen cao hàng chục mét cuộn lên trời khét lẹt.

2 tàu chở dầu của Công ty TNHH Tân Xuân (Tân Xuân 15 và Tân Xuân 27) đậu cách bờ chừng 200 m bị ngọn lửa bén sang mạn tàu.
 

Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: N.P.

 
6 môtô nước của Trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn thị xã và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò, 5 xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC Nghệ An và 5 thuyền của ngư dân được huy động dàn đội hình dập lửa.

Đề phòng nổ tàu chở dầu, tàu Tân Xuân 15 được lệnh nổ máy thoát ra khỏi vùng hoả hoạn. Các lực lượng cố gắng kéo giãn những thuyền bị cháy tách để làm giảm ngọn lửa. Đến 14h, đám cháy được khống chế.

Vụ cháy đã làm 3 ngư dân trên thuyền mất tích. 22h đêm cùng ngày, nhà chức trách đã tìm thấy Nguyễn Văn Hải (16 tuổi) chết do ngạt nước; sáng 14/9 tìm thêm được Phan Văn Mười (15 tuổi) thiệt mạng gần khu vực xảy ra cháy. Hiện vẫn còn Đậu Đình Võ (19 tuổi) bị mất tích. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm.

Ngoài ra, hỏa hoạn cũng làm một ngư dân bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.
 

Một chiếc thuyền trong vụ cháy bị xém lẹm. Ảnh: ĐL

 
Về thiệt hại vật chất, 3 thuyền bị cháy hư hỏng nặng. Hai tàu Tân Xuân bị bén lửa nhưng thiệt hại không lớn.

Ông Hồ Minh Thắng, Trưởng công an thị xã Cửa Lò, cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo Hải Bình (VnExpress.net)



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.