Chạy theo xe ủi, cháu bé 2 tuổi bị ong đốt tử vong

Ngày 27-8, tin từ UBND xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cháu bé 2 tuổi tử vong do bị ong đất đốt.

Ngày 27-8, tin từ UBND xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cháu bé 2 tuổi tử vong do bị ong đất đốt.

Nạn nhân là cháu Hồ Văn Vin (SN 2010) là con của ông Hồ Pả Vin,  trú tại thôn Ho Le, xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Trước đó, vào sáng 26-8, em Vin cùng 3 cháu nhỏ khác ở cùng thôn là Hồ Văn Chung (SN 2001), Hồ Văn Vui (SN 2007) và Hồ Văn Van (SN 2009) đi sau một chiếc xe ủi đang thi công đường tại khu vực đi qua thôn. Chiếc xe ủi chạy trước đã hất tung tổ ong đất, cùng lúc này 4 em đi theo sau nên đã bị đàn ong bu vào đốt, trong đó, em Vin bị đốt nhiều nhất.

Sau khi sực việc xảy ra, người dân quanh đó đã đưa em Vin và em Chung ra trạm xá xã Húc điều trị. Đến chiều cùng ngày, do em Vin bị có dấu hiệu nguy kịch em mới được gia đình đưa ra Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa điều trị, tuy nhiên đến sáng nay (27-8), em Vin đã tử vong.

Các em nhỏ bị ong đốt còn lại đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa.
Theo Anninhthudo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.