Chồng con khóc ngất bên thi thể nữ kế toán bị xe đầu kéo cán

Trên đường đi làm, chị Nhung không may gặp nạn, bị xe tải cán qua người tử vong. Chồng con và mẹ nạn nhân đến hiện trường gào thét, khóc ngất bên thi thể.

Trên đường đi làm, chị Nhung không may gặp nạn, bị xe tải cán qua người tử vong. Chồng con và mẹ nạn nhân đến hiện trường gào thét, khóc ngất bên thi thể.

Khoảng 13h30 ngày 11/12, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 675 quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thượng, xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) khiến 1 người tử vong tại chỗ. 

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 73G1 do chị Bùi Thị Nhung (38 tuổi, trú xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo container BKS 79C do Phan Long Hải (41 tuổi, trú Đồng Nai) điều khiển chạy cùng chiều. 

Chồng con khóc ngất bên thi thể nữ kế toán bị xe đầu kéo cán
Chồng nạn nhân khóc ngất bên thi thể vợ.

Vụ va chạm khiến chị Nhung ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng, vỡ nát.

Gia đình chị Nhung nhận được tin dữ nên kéo đến hiện trường. Mẹ cùng với chồng và con nạn nhân ôm lấy thi thể nữ kế toán gào thét, khóc ngất tại hiện trường. 

Theo một số người chứng kiến, chị Nhung đang lái xe ở phần đường bên phải thì xảy ra va chạm. Rất đông người hiếu kỳ kéo đến khiến quốc lộ 1A bị ách tắc hơn 1 giờ. 

Chồng con khóc ngất bên thi thể nữ kế toán bị xe đầu kéo cán
Con gái chị Nhung gào thét, liên tục gọi mẹ.

Chị Nhung là nhân viên kế toán của bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh, đang trên đường đi làm thì gặp tai nạn.

Nhà chức trách huyện Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, phân luồng giao thông.

Theo Zing


Bình luận