- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con vi phạm giao thông, mẹ nhắn: "Kệ, con cứ ngồi đấy là họ sẽ thả”
Khác biệt với thái độ nghiêm khắc của các phụ huynh khi con mình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, có phụ huynh khi con gọi điện, nhắn tin thông báo bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm giao thông, lại rất...
Là trường hợp điều khiển xe máy có dung tích trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi, em N.C.T (SN 2007) cho biết: “Vì nghĩ đi gần, chỉ một đoạn ngắn, nên em không đội mũ. Em ý thức được việc điều khiển xe máy trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi là sai và nguy hiểm, nhưng cũng vì đi gần nên chủ quan. Sau lần này em xin hứa không tái phạm".
Cũng giống như N.C.T, một số trường hợp khác khi bị lực lượng chức năng xử lý đều nhận thức được hành vi của mình vừa thực hiện là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhưng chỉ vì chủ quan, nghĩ đi gần nên vi phạm.
Căn cứ theo Luật Giao thông đường bộ, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 chỉ được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3.
Trong số các trường hợp bị xử lý, đáng chú ý là trường hợp của em P.T.D (SN 2007) ở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Khi P.T.D gọi điện, nhắn tin thông báo cho mẹ việc bị lực lượng chức năng xử lý vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ và em mong muốn mẹ có mặt để cùng xử lý, nhưng mẹ của P.T.D đã nhắn tin lại “Kệ, con cứ ngồi đấy là họ sẽ thả”.
Sau dòng tin nhắn của mẹ, P.T.D đã chần chừ không ký vào biên bản. Lúc này, lực lượng CSGT đã tiếp tục tuyên truyền, giải thích để P.T.D nhận thức được hành vi của mình là sai.
Sau gần một tiếng đồng hồ P.T.D ký vào biên bản, chấp hành theo yêu cầu của lực lượng CSGT.
Lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích để P.T.D nhận thức được hành vi của mình. Khi nhận ra hành vi của mình là sai P.T.D đã ký vào biên bản và xin hứa lần sau sẽ không tái phạm.
Nhưng thật đáng buồn, trong khoảng một tiếng đồng hồ đó không có sự xuất hiện của phụ huynh em P.T.D.
Trước đó, chiều 09/04, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội ra quân xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).
Qua đó, đã xử lý các trường hợp học sinh khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, cá biệt có trường hợp học sinh điều khiển xe máy có dung tích trên 50 phân khối, đây đều là học sinh của các trường THPT trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Khi lực lượng chức năng dừng xe, đa phần các em học sinh lấy lý do là chỉ đi đoạn đường gần, nên chủ quan không đội mũ bảo hiểm, có em còn quên không cầm theo giấy đăng ký xe.
Tuy nhiên, không phải vị phụ huynh nào cũng như trên. Một số trường hợp khác, ngay sau khi nhận được thông tin, phụ huynh đã có mặt để cùng phối hợp với lực lượng chức năng xử lý. Khi có mặt, các bậc phụ huynh cảm thấy bất ngờ, bởi ở nhà đã quán triệt các em khi tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tuy nhiên khi ra khỏi nhà, ra khỏi cổng trường học các em vẫn vi phạm.
Thành khẩn xin lỗi khi bị xử lý là vậy, nhưng trong quá trình lực lượng CSGT xử lý vi phạm, vẫn có trường hợp khi thấy hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng vẫn cố tình lách vào trong, bất chấp dòng phương tiện đông đúc và sự an toàn để né tránh kiểm tra.
Ông H.X.Đ ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Gia đình luôn nhắc nhở cháu khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Thậm chí, gia đình còn không cho cháu tự điều khiển xe đến trường mà bình thường là mẹ cháu sẽ đưa đón, nếu mẹ bận thì tự đi phương tiện công cộng. Nhưng hôm nay cháu lại tự ý điều khiển xe của bạn, lại không đội mũ bảo hiểm. Cháu đã nhận ra lỗi sai của mình”.
Thiếu tá Doãn Hữu Văn – Đội CSGT đường bộ số 6 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng đã phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đối với các em học sinh, nhưng vì tuổi đời của các em còn rất trẻ nên đôi khi vẫn có hành động sai sót. Chưa kể, một số trường hợp khi bị xử lý, lúc đầu còn chưa hợp tác, lực lượng chức năng phải tiếp tục tuyên truyền, kết hợp với phụ huynh để xử lý.
“Từ 01/03 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 6 đã xử lý 97 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 54 triệu 350 nghìn đồng. Ngoài công tác xử lý vi phạm, lực lượng Đội CSGT đường bộ số 6 đã tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.
Đa phần các em học sinh đều nhận thức được hành vi của mình là sai.
Đối với trường hợp các em học sinh đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe máy có dung tích dưới 50 phân khối nếu vi phạm lỗi như không đội mũ bảo hiểm thì lực lượng chức năng vẫn lập biên bản xử lý bình thường, nếu không mang theo giấy tờ xe sẽ tạm giữ phương tiện.
Còn đối với trường hợp từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà điều khiển xe máy có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên thì cùng với việc xử lý hành chính, buộc tạm giữ phương tiện.
Đặc biệt, cùng với việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về nhà trường để có hình thức xử lý nghiêm”, Thiếu tá Doãn Hữu Văn nhấn mạnh.
Theo thống kê của Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội, trong quý I/2024, CSGT toàn thành phố đã xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, tạm giữ 747 phương tiện các loại, riêng mũ bảo hiểm phạt hơn 1.000 trường hợp.
Trong thời gian tới để xử lý nghiêm tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông với học sinh.
Sau khi lập biên bản xử lý, các phương tiện không đầy đủ giấy tờ bị tạm giữ.
Ngoài ra, CSGT cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đối với phụ huynh đưa đón học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại các tuyến đường gần trường học.
"An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà" và vai trò của các bậc phụ huynh trong việc giáo dục các em học sinh hình thành ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ rất quan trọng. Để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông đối với các em học sinh rất cần sự quan tâm, giám sát, uốn nắn và nêu gương từ các bậc phụ huynh.
Theo VOV
-
Thời sự1 giờ trước17 hành khách khác bị thương trong vụ tai nạn giữa 2 xe giường nằm tại thị trấn Chư Sê (Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi may mắn thoát nạn.
-
Thời sự5 giờ trướcGia đình đã có đơn trình báo đến các cơ quan chức năng ở Bạc Liêu để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích bí ẩn.
-
Thời sự6 giờ trướcSáng ngày 30/4, một cửa hàng ki ốt gần chợ Xuân Đỉnh bất ngờ cháy sau đó lan sang 4 ki ốt khác.
-
Thời sự7 giờ trướcVụ tai nạn vào sáng ngày 30/4 tại Gia Lai đã khiến 1 người chết, 17 người bị thương. Toàn bộ khoảnh khắc va chạm đã được camera ghi lại.
-
Thời sự8 giờ trướcChuyên gia pháp y nhận định những khả năng có thể xảy ra khiến người dân xung quanh không phát hiện nạn nhân tử vong trên sofa suốt gần 2 năm qua.
-
Thời sự1 ngày trước300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan tới vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
-
Thời sự2 ngày trướcĐể giảm ùn tắc giao thông, cơ quan chức năng cho phép ô tô lưu thông vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao.
-
Thời sự2 ngày trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự2 ngày trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự3 ngày trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự3 ngày trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự3 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.