Covid-19: Hậu Giang truy tìm 4 trường hợp F1 liên quan đến Đà Nẵng

Chiều tối 14-8, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang cho biết 4 trường hợp F1 có liên quan đến Đà Nẵng để thực hiện việc cách ly, xét nghiệm để phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Trước đó, CDC Hậu Giang nhận được phản hồi từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về 5 trường hợp F1 ngụ tỉnh Hậu Giang có tiền sử đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Trong đó, 1 trường hợp đã tìm được và đang thực hiện cách ly tập trung tại Hậu Giang; 4 trường hợp còn lại thì Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đang khẩn trương truy tìm để áp dụng cách ly phòng dịch theo quy định, gồm: Bùi Thúy Ngân (SN 1994), mã y tế 200037828; Trương Tú Anh (SN 1981), mã y tế 190126812; Nguyễn Văn Thái (SN 1995), mã y tế 200038613 và Nguyễn Thị Phương Mai (SN 1995), mã y tế 200038614.

CDC Hậu Giang yêu cầu 4 trường hợp trên và người thân của những người này có tiếp xúc phải nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan y tế gần nhất tiến hành khai báo y tế để được giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Nếu người dân có thông tin về 4 trường hợp trên hãy thông báo ngay cho ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc CDC Hậu Giang, qua số điện thoại: 0961.653.088.

Theo NLĐ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/covid-19-hau-giang-truy-tim-4-truong-hop-f1-lien-quan-den-da-nang-20200814202340304.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.