Đã bắt được nghi phạm trong vụ hành hạ bé trai 2 tuổi người Campuchia

Tại cơ quan điều tra Dũng khai nhận, thời điểm xảy ra vụ việc y có sử dụng ma túy đá nên không điều khiển được hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra Dũng khai nhận, thời điểm xảy ra vụ việc y có sử dụng ma túy đá nên không điều khiển được hành vi của mình.

Tối 7/12, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã bắt được Nguyễn Thành Dũng - nghi can thứ 4 trong vụ hành hạ bé trai 2 tuổi người Campuchia. Thời điểm bị bắt giữ, Dũng đang lẩn trốn tại quận 7, TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận mình chính là thủ phạm hành hạ cháu bé trong đoạn clip. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, Dũng có sử dụng ma túy đá nên không điều khiển được hành vi của mình. Vụ việc xảy ra ở đâu, bản thân Dũng cũng không nhớ rõ.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và lấy lời khai của nghi phạm.



Clip: Nguyễn Thành Dũng khai nhận tại cơ quan Công an



Clip: Toàn cảnh vụ bé trai người Campuchia bị hành hạ và chân dung nghi phạm Nguyễn Thành Dũng

Cũng trong hôm nay (7/12), tờ Cambodiadaily đưa tin; một người đàn ông quốc tịch Hà Lan có tên Stefan Struik (53 tuổi) và 2 người khác hiện đang bị tạm giữ để điều tra; sau khi các đoạn video đăng tải cảnh bạo hành 1 bé trai khoảng 2 tuổi gây bức xúc dư luận. Hai người đàn ông Campuchia được xác định là Ret Sothy (28 tuổi) và Oeu Nat (25 tuổi). Cả 2 người này đang làm việc trong đồn điền của người đàn ông Hà Lan.

Theo thông tin từ cảnh sát Campuchia, bé trai bị bạo hành trong đoạn clip là con của một nữ công nhân đang làm việc trong đồn điền của người đàn ông Hà Lan. Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cháu bé không hề hay biết.

Trước đó, như Vietnamnet đã đưa tin, ngày 5 – 6/12; trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé trai bị thanh niên tát liên tiếp vào mặt. Không dừng lại ở đó, thanh niên này còn xách đầu, đút gốc cây vào miệng và dùng roi chích điện liên tục dí vào người em bé.

Sau khi được đăng tải, hành động của thanh niên này đã gây phẫn nộ lớn trong dư luận.

Theo Vietnamnet


hành hạ trẻ bằng roi điện

hành hạ trẻ dã man


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.