Đã tìm thấy máy bay rơi, 3 phi công tử nạn

Thân và đuôi máy bay bị đứt lìa; 3 phi công đều đã tử nạn.

Thông tin báo về sở chỉ huy đặt tại UBND xã Châu Pha cho hay đã tìm thấy máy bay rơi ở khe núi gần đỉnh Kim Liên thuộc núi Dinh. Thân và đuôi máy bay bị đứt lìa; 3 phi công đều đã tử nạn.

6h sáng nay, lực lượng tìm kiếm đã tập trung tại chùa Kim Liên, trước khi lên núi Dinh.

Thượng Tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Thành thông tin, trong sáng nay, các lực lượng chức năng sẽ chia làm 4 hướng tìm kiếm máy bay, gồm núi Trọc, núi Dinh, thiền viện Viên Không và xã Châu Pha.

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự
Lực lượng tìm kiếm bắt đầu từ sáng sớm

Cũng theo ông Cư, trong ngày hôm nay sẽ cố gắng tìm bằng được máy bay.

Lực lượng chức năng cũng chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm như bánh mì, nước uống, rựa, dụng cụ cứu thương...

Thời tiết ở khu vực nghi máy rơi sáng nay khá mát mẻ, không mưa, có sương mù nhẹ.

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

9h30: Thượng tá Trần Văn Cư - Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Tân Thành cho hay, lực lượng tìm kiếm đã lên đến vị trí cách mặt nước biển khoảng 500 m.

Để thuận lợi cho công tác tìm kiếm tạm thời, lực lượng chức năng đã lập chòi trạm chỉ huy tiền phương.

Hiện thời tiết ở núi Dinh vẫn khá âm u, sương mù vẫn bao quanh đỉnh núi. Địa hình hiểm trở khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Cách đây ít phút, Ban chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ đã họp kín tại UBND xã Châu Pha.

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự
Người nhà Trung úy Đặng Đình Duy có mặt tại 

9h45: Người thân của Trung úy Đặng Đình Duy (1 trong 3 người mất tích cùng trực thăng) đã tới chùa Kim Liên ngóng tin.

Sau khi nhận được tin từ chiều qua, họ nhanh chóng lên đường và sáng nay, từ TP.HCM xuống Bà Rịa - Vũng Tàu, tìm tới khu vực tìm kiếm. Có một người phụ nữ vừa nghe điện thoại vừa khóc...

10h15: Tại UBND Xã Châu Pha, huyện Tân Thành, lực lượng chỉ huy cuộc tìm kiếm, cứu nạn – cứu hộ vẫn đang họp kín dưới sự chủ trì của phía Quân đội.

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

Lực lượng cứu hộ họp kín tại UBND xã Châu Pha

Hiện lực lượng tìm kiếm đã toả làm 4 hướng xung quanh núi Dinh. Trụ sở chỉ huy được di chuyển về tại UBND xã Châu Pha để chờ báo cáo tình hình, họp bàn phương án tiếp cận vị trí được cho là máy bay rơi.

Cách UBND xã Châu Pha chừng 3km là sân vận động xã, tập trung khá đông lực lượng quân sự. Theo dự kiến, phía quân đội sẽ sử dụng thiết bị bay chuyên dụng phục vụ việc quan sát, ghi nhận tình hình núi Dinh. Thiết bị này có tầm bao quát hơn cũng như ghi nhận xung quanh, tại vị trí nghi là máy bay rơi, từ đó các lực lượng trên thực địa di chuyển, tiếp cận dễ dàng hơn...

10h30: Hệ thống loa phát thanh xã Châu Pha phát đi thông báo kêu gọi dân địa phương trong khi đi rừng nếu phát hiện vật thể lạ hay máy bay rơi, có thể báo về chính quyền địa phương. Từ chiều 18/10, chính quyền các xã xung quanh núi Dinh đã sử dụng hệ thống loa phát thanh xã để truyền đi các thông tin kêu gọi, mong người dân phối hợp trong việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự
Lực lượng quân đội đã tiếp cận khu vực gần đỉnh núi Dinh

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn lực lượng Quân đội chủ trì; chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa về người và phương tiện. Ông Lĩnh cho biết, chưa nhận được thông tin gì mới, công tác tìm kiếm vẫn đang tiến hành khẩn trương.

CTV VietNamNet cho biết, anh di chuyển theo đoàn tìm kiếm hơn chục người xuất phát từ cầu Sập, xã Tóc Tiên. Hiện đoàn của anh đã tiếp cận khu vực gần đỉnh núi Dinh.

CTV VietNamNet mô tả, hiện tại khu vực đoàn anh di chuyển trong điều kiện thời tiết tốt, không khí thoáng đãng, không có mây mù nhưng rừng rậm rạp, di chuyển rất khó khăn. Anh cho biết, hiện tại đoàn đang “xẻ rừng” để tìm kiếm. Đoàn bắt đầu thấy thiếu thức ăn, nước uống và mọi người cũng có dấu hiệu mệt mỏi, xuống sức.

Chỉ huy đoàn của anh thông báo, đang chờ trực thăng bay trên cao phát hiện, chỉ điểm khu vực nghi vấn để đoàn tìm kiếm.

Đoàn của CTV VietNamNet đã di chuyển đến khu vực đỉnh núi Dinh. Đoàn này được cho là tìm kiếm khu vực phía tây núi Dinh, hiện đang dừng lại quan sát bao quát xung quanh nhưng chưa phát hiện được dấu vết nghi vấn nào.

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự
Thiết bị bay và trực thăng tìm kiếm được huy động 

11h: Hiện đoàn nói trên cũng như 3 đoàn còn lại chủ yếu đang chờ thông tin hướng dẫn từ máy bay. Hiện máy bay trực thăng vẫn bay rà soát để tìm dấu vết nghi vấn bên trên.

Lực lượng tìm kiếm cho hay, khu vực núi Dinh rừng cây rậm rạp, có gần chục khe núi địa hình hiểm trở. Do đó việc tìm kiếm không hề dễ dàng.

Tại sân vận động xã Châu Pha, thiết bị bay chuyên dụng của Quân đội đã lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng đợi lệnh.

11h25:  Thiết bị bay chuyên dụng không người lái của Quân đội với chiếc đầu tiên đã cất cánh từ sân vận động xã Châu Pha. Được biết thiết bị bay này có chức năng truyền trực tiếp hình ảnh ghi nhận được dọc lộ trình bay qua, về trung tâm chỉ huy.

Từ đó ban chỉ huy cuộc tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn đánh giá tình hình qua hình ảnh để đưa ra chỉ đạo, phương án hợp lý.

Song song đó một số máy bay trực thăng đang quần đảo tại khu vực núi Dinh. Theo cán bộ của Quân đội tại sở chỉ huy, thiết bị bay chuyên dụng không người lái tiện dụng hơn, có thể tiếp cận gần hơn các khe núi sâu để ghi nhận tình hình cận cảnh, chi tiết hơn.

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

Ba phi công trên chiếc máy bay quân sự rơi tại Vũng Tàu . Từ trái sang: Đại úy Dương Lê Minh, Trung úy Nguyễn Văn Tùng và Trung úy phi công Đặng Đình Duy

11h35: Thông tin báo về sở chỉ huy đặt tại UBND xã Châu Pha cho hay đã tìm thấy máy bay rơi ở khe núi gần đỉnh Kim Liên thuộc núi Dinh. Thân và đuôi máy bay bị đứt lìa; 3 phi công đều đã tử nạn.

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

Anh Dũng (44 tuổi, cậu ruột Đại uý Dương Lê Minh) khóc khi nhận thông tin người cháu đã mất.

rơi máy bay, máy bay mất tích, máy bay trực thăng, máy bay quân sự

Một số vải trắng được đưa tới, xe cứu thương cũng được huy động để đưa 3 phi công trở về... 

Ông Trần Văn Cư - Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Tân Thành xác nhận đã tìm thấy máy bay trực thăng và 3 thi thể của thành viên tổ lái. Vị trí tìm thấy là khe núi ngay động Bao Quan, đỉnh núi Kim Liên thuộc quần thể núi Dinh. Thi thể 3 thành viên tổ lái còn nguyên vẹn.

Theo VietNamNet


máy bay rơi

núi Dinh


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.