Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu tông tử vong

Đi bộ trên đường ray xe lửa, người phụ nữ bị đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam - Bắc lao tới, tông văng xa 5m, tử vong tại chỗ.

Đi bộ trên đường ray xe lửa, người phụ nữ bị đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam - Bắc lao tới, tông văng xa 5m, tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 2/11, tại Km 726+006 (đoạn qua phường 11, quận 3, TPHCM).

Hiện trường vụ việc

Đoàn tàu SE6 dừng lại để xử lý sự cố

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, đoàn tàu SE6 do lái tàu Nguyễn Chí Hùng điều khiển, xuất phát từ ga Sài Gòn theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến Km 726+006 (thuộc phường 11, quận 3) thì phát hiện một phụ nữ đi bộ trên đường ray. Mặc dù lái tàu đã kéo còi cảnh báo nhưng người này dường như không nghe thấy, vẫn không rời khỏi đường ray và bị đoàn tàu cán tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân bị húc văng xa khoảng 5 mét, tử vong tại chỗ.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên công an vẫn chưa xác định được danh tính.

Công an quận 3 phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt đã lập biên bản vụ việc và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, tàu SE6 đã tiếp tục hành trình ra Bắc.

Theo Dân Trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.