Đỉnh triều ờ TP HCM sẽ vượt báo động cấp II

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên mức cao từ cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Theo đó, từ ngày 31/10, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) sẽ vượt báo động cấp I (1,30 m), ngày 1,2/11 vượt báo động cấp II (1,4 m). Đỉnh triều xuất hiện vào buổi sáng (từ 4 - 6h), buổi chiều (từ 15h30 - 16h30).

Đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng từ 1,34m - 1,47m, tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức từ 1,32m - 1,44m.

Theo Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão TP HCM, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An trong tháng 11 các năm gần đây càng lúc càng tăng cao: 1,47m (2006); 1,48m (2007) và 1,54m (2008). Ban đã chỉ đạo các đơn vị thi công, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành dứt điểm 07/37 hạng mục bờ bao xuống cấp có nguy cơ bị tràn bờ, bể bờ còn lại thuộc các quận, huyện Thủ Đức, 12, Hóc Môn và Củ Chi.

Theo Hữu Ký



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.