Hà Nội quá tải bệnh nhân cúm A/H1N1

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống cúm trên người ngày 28-10, Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã thông báo tình trạng quá tải bệnh nhân cúm A/H1N1 tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội.

TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do ngành y tế quy định bệnh nhân phải nằm viện mới được cấp thuốc, nên nhiều người mặc dù có thể điều trị cúm A/H1N1 tại nhà nhưng vẫn đến bệnh viện.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, nguy cơ lớn nhất hiện nay là kháng thuốc Tamiflu và thực tế đã có nhiều nước trên thế giới thông báo về tình trạng này. VN cũng đã có dấu hiện kháng thuốc, vì thế nếu phát thuốc ồ ạt không kiểm soát thì chắc chắn tình trạng này sẽ xảy ra.

Theo N.Dung



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.