Hà Nội tháo dỡ dàn hoa hồng trang trí trước Lăng Bác

Sau khi dư luận có ý kiến phản đối, toàn bộ dàn hoa hồng trang trí trước quảng trường Ba Đình và Lăng Bác đã được cơ quan chức năng của Hà Nội cho tháo dỡ.

Sau khi dư luận có ý kiến phản đối, toàn bộ dàn hoa hồng trang trí trước quảng trường Ba Đình và Lăng Bác đã được cơ quan chức năng của Hà Nội cho tháo dỡ.

Dàn hoa hồng trang trí được lắp dọc theo hàng rào sắt trước quảng trường Ba Đình và Lăng Bác trong những ngày qua đã gây ra không ít ý kiến trái chiều của dư luận, trong đó, nhiều người cho rằng, nơi tôn nghiêm như vậy không nên có dàn hoa này.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 18/1, toàn bộ phần dàn hoa hồng phát sáng vào ban đêm được lắp vào hành lang sắt trước quảng trường Ba Đình và Lăng Bác đã được Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho dỡ bỏ.

Dàn hoa hồng khi chưa được tháo dỡ nằm ở trước cửa Lăng Bác.
Dàn hoa hồng khi chưa được tháo dỡ nằm ở trước cửa Lăng Bác.

Đến tối 18/1, dàn hồng này đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Đến tối 18/1, dàn hồng này đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Một số người dân có mặt tại khu vực Lăng Bác cho hay, họ thấy, việc dỡ bỏ này được thực hiện trong ngày 18/1 và các phần phụ kiện của dàn hoa đã được các công nhân chuyển đi nơi khác.

Khi được hỏi, anh Đỗ Văn Hùng (Đống Đa, Hà Nội) đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cơ quan chức năng tháo dỡ dàn hoa hồng này.

"Mỗi người có một quan niệm đẹp khác, nhau nhưng đối với khu vực Lăng Bác là khu vực trang trọng nên việc để dàn hoa đỏ, xanh vào ban ngày rồi phát sáng vào ban đêm lòe loẹt như vậy là không phù hợp.

Việc dỡ bỏ theo tôi là hợp lý và nếu cần thì nên trang trí lại làm sao đảm bảo hài hòa, giữ được nét tự nhiên ở đây", anh Hùng nói.

Ảnh chụp vào tối 18/1.
Ảnh chụp vào tối 18/1.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho hay, việc trang trí các tuyến phố và ở một số khu vực vẫn đang được các đơn vị tiến hành thi công và điều chỉnh cho phù hợp.

Ông cũng nhấn mạnh, việc trang trí này là trang trí theo thời cuộc, chỉ trong thời gian ngắn để phục vụ dịp Tết, sau đó sẽ bỏ đi chứ không phải để mãi.

Về kinh phí thực hiện, theo ông Động là hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa chứ không lấy từ ngân sách Nhà nước.

Trang trí tại khu vực đường Phan Đình Phùng vào buổi tối.
Trang trí tại khu vực đường Phan Đình Phùng vào buổi tối.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.