- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mối hiểm nguy từ việc nuôi chim yến trong khu dân cư
Trước thông tin dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến bùng phát tại tỉnh Ninh Thuận, nhiều hộ nuôi chim yến trong nhà tại Bình Định không khỏi lo lắng.
Trước thông tin dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến bùng phát tại tỉnh Ninh Thuận, nhiều hộ nuôi chim yến trong nhà tại Bình Định không khỏi lo lắng.
Mô hình nuôi chim yến trong nhà đang mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều hộ dân tại Bình Định đã xây nhà cả tỷ bạc, có gia đình thì cải tạo cơi nới chính căn nhà mình đang ở trong khu dân cư để nuôi chim yén. Từ chỗ chỉ vài hộ nuôi, nay đã lên đến vài chục hộ, thậm chí cả trăm hộ.
Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành chức năng, hiện nay tại Bình Định có khoảng 50 hộ đang nuôi yến trong nhà. Các hộ nuôi chim yên tự phát tập trung ở TP Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Hoài Nhơn… Tuy nhiên, trong số đó chỉ một số ít là xây dựng theo quy mô chuẩn để nuôi chim yến, còn phần lớn là cải tạo nhà ở để nuôi yến trong khu dân cư.
Ông Nguyễn Quân, ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn), là một trong những hộ tiên phong trong nghề nuôi yến trong nhà ở Bình Định, cho biết: “Nghề nuôi yến trong nhà ở Bình Định mới phát triển gần đây nếu để nuôi yến chuyên nghiệp phải có vốn đầu tư lớn nên mình chỉ xây thêm phần tầng thượng để lấy nơi cho yến ở còn mình ở dưới. Nuôi kiểu này mình đỡ được nhiều chi phí người trông coi cũng như mình từ chăm sóc cho đàn yến. Tôi nuôi yến cả chục năm nay chưa bao giờ nghe con chim yến bị dịch bệnh. Nhưng vừa rồi nghe đài báo nói chim yến bị dịch cúm H5N1, tôi cũng thấy lo lắng”.
Còn ông Phan Hiếu, một người nuôi yến có kinh nghiêm ở huyện Tuy Phước (Bình Định), chia sẻ: “Chim én là loài rất đặc biệt, nó có thể bay lượn cả ngày trời trên không trung để kiếm ăn. Khi mỏi cánh chúng thường đáp ở những sợi dây điện. Hơn nữa thức ăn của chúng là loại côn trùng có cánh bay trên trời nên khó có dịch. Nhưng vừa rồi nghe thông tin đàn chim yến bị dính virut H5N1 tại tỉnh Ninh Thuận tôi cũng chẳng hiểu đó là nguyên nhân từ đâu nên cũng rất lo lắng".
Việc nuôi chim yến đang mang lại hiệu quả nhưng chính vì điều đó làm khó khăn cho ngành chức năng quản lý, nhất là khi bệnh dịch bùng phát sẽ ảnh hưởng tới người dân ở sống ở khu dân cư vì nguy cơ lây bệnh cao. Đó là chưa nói đến gây phiền toái về tiếng ồn, cũng như ô nhiễm môi trường cho những hộ dân xung quanh.
Đặc biệt, trước thông tin tại tỉnh Ninh Thuận công bố dịch cúm H5N1 trên đàn chim én. Trong khi đó, bệnh dịch cúm trên đàn gia cầm đang tiếp tục lan rộng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và nguy cơ bùng phát rất lớn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
Ông Nguyễn Văn Quốc, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Bình Định cho biết: “Hiện nay tại Bình Định, con số mà các hộ nuôi yến có đăng ký chăn nuôi với cơ quan chức năng chỉ 2 hộ. Số còn lại là tự phát không có đăng ký nên chúng tôi thật sự lo lắng vì khó có thể kiểm soát nổi”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hào, Phó GĐ Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết thêm: “Trước tình hình này, người nuôi yến cần phải cẩn trọng đối với những đàn gia cầm đang được nuôi chung trong khuôn viên nhà hay nuôi trong khu dân cư gần nơi cư trú của chim yến, đặc biệt là các ngôi nhà yến đang ở gần những trang trại nuôi gà, vịt có quy mô lớn. Bởi trong bối cảnh ngành chăn nuôi hiện nay, đàn yến có thể vớ phải thức ăn bị “dính” virut H5N1 của đàn gia cầm đã nhiễm bệnh. Hiện Sở đang chỉ đạo cho ngành thú y cùng với chính quyền địa phương cần cơ sở để hướng dẫn cho hộ nuôi các biện pháp phòng trừ. Nếu phát hiện đàn chim yến có biểu hiện bất thường hay chết thì phải báo ngay để cơ quan chức năng để kịp thời khoanh vùng xử lý, ngăn chặn. Đặc biệt, những hộ nuôi yến chung với nhà ở không nên nuôi kết hợp các loại gia cầm như gà vịt quy mô lớn”.
Theo Dân trí
-
Thời sự1 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự5 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự5 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự8 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự9 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự21 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự21 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong hai ngày 24 và 25/4, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân và tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương.