Nạn nhân kể lại phút bị TGĐ dùng gậy golf đánh bất tỉnh

Ông Sơn nhặt quả bóng lên, đi đến, chỉ gậy nói: “Mày nói linh tinh gì đấy” rồi bất ngờ vụt vào đầu anh Công khiến anh gục ngã.

Ông Sơn nhặt quả bóng lên, đi đến, chỉ gậy nói: “Mày nói linh tinh gì đấy” rồi bất ngờ vụt vào đầu anh Công khiến anh gục ngã.

Liên quan đến sự việc ông Nguyễn Đức Sơn – Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đánh nhân viên phục vụ ở sân golf bất tỉnh, phóng viên đã liên lạc với người bị đánh là anh Trương Tiến Công (SN 1986, ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

TGĐ, golf, nhân viên, phục vụ, vỡ đầu, Tam Đảo, đại gia

Sân golf Tam Đảo

Thời điểm gặp phóng viên, anh Công vẫn chưa hồi phục hẳn sau chấn thương do bị đánh bằng gậy, anh vẫn phải nằm ở nhà, chưa thể đi làm lại.

Kể lại sự việc, anh Công cho biết vào ngày ông Sơn đến chơi golf do không đủ nhân viên nên anh được phân công ra sân phục vụ, anh Công phục vụ cho ông Nguyễn Văn Thanh là bạn chơi của ông Sơn, còn người phục vụ cho ông Sơn là nhân viên mang số hiệu 54.

Trong quá trình chơi, khi đến lỗ số 13, ông Sơn đánh trượt nên bóng không vào lỗ, lúc gạt gậy, ông Sơn có hỏi nhân viên số 54 về kết quả nhưng người này giải thích xong ông Sơn vẫn không hiểu. Anh Công đang che ô cho Thanh thấy vậy liền nói thêm vào để ông Sơn rõ hơn. Nghe thế, ông Sơn nhặt quả bóng lên, đi đến, chỉ gậy nói: “Mày nói linh tinh gì đấy” rồi bất ngờ vụt vào đầu anh Công khiến anh gục ngã.

TGĐ, golf, nhân viên, phục vụ, vỡ đầu, Tam Đảo, đại gia

UBND TP Hà Nội yêu cầu ông Sơn giải trình về việc đánh người ở sân golf.

Anh Công cho biết: “Bình thường theo luật các nhân viên chỉ phục vụ cho khách của mình nhưng vì nhóm của ông Sơn gọi cả 3 người phục vụ đến dặn phải theo dõi, giám sát lẫn nhau, thông báo kết quả, tránh “ăn gian” gậy nên chúng tôi vừa phải nắm tình hình của khách vừa nắm tình hình của những bạn chơi của họ”.

Sau khi được đưa vào viện, thấy ông Sơn đến xin lỗi nên anh Công đã đồng ý giải quyết nội bộ và nhận được số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của vị tổng giám đốc.

Mặt khác, ngay sau khi báo chí phản ánh thông tin vụ việc, ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn của UBND TP Hà Nội, cho biết Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có văn bản yêu cầu ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, làm báo cáo giải trình vụ việc gây thương tích cho nhân viên phục vụ tại sân golf (caddie) Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) trước 17h ngày 24/9 để có cơ sở xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Tri thức)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.